Chính phủ Nhật Bản trên thực tế đã từ chối yêu cầu của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về việc tiến hành thảo luận song phương một cách thiện chí, liên quan đến việc Tokyo siết chặt quy chế xuất khẩu với ba mặt hàng vật liệu công nghệ cao trong sản xuất chíp bán dẫn và màn hình sang Seoul.
Trong buổi họp báo sau cuộc họp Nội các Nhật Bản ngày 9/7, Bộ trưởng Kinh tế, thương mại và công nghiệp nước này Hiroshige Seko nói rằng không cần thiết phải thảo luận song phương về biện pháp siết chặt quy chế xuất khẩu, qua đó thể hiện phản ứng không tích cực về đề xuất của Tổng thống Hàn Quốc.
Bộ trưởng Nhật Bản nêu rõ, việc đưa ra quyết định vừa qua nhằm quản lý xuất khẩu một cách thích hợp, khẳng định Tokyo không hề có ý định rút lại biện pháp này. Tuy nhiên, ông Seko cho biết đang yêu cầu cơ quan quản lý xuất khẩu của Hàn Quốc kiểm tra một số vấn đề, để ngỏ khả năng Tokyo đang xem xét đối phó với đề nghị của Tổng thống Moon ở cấp chuyên viên, chứ không phải là thảo luận chính thức.
Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản giải thích nước này chỉ dừng ưu đãi về đơn giản hóa quy trình xuất khẩu sang Hàn Quốc, quay trở về mức bình đẳng tương tự như các quốc gia khác. Điều này không hề vi phạm quy định của Tổ chức mhương mại thế giới (WTO).
Trong khi đó, hãng tin Kyodo của Nhật Bản đưa tin: một ngày trước, Tổng thống Hàn Quốc đã kêu gọi Nhật Bản rút lại biện pháp siết chặt quy chế xuất khẩu, tiến hành thảo luận song phương, nhưng Bộ trưởng Kinh tế nước này đã bác bỏ khả năng thảo luận với Seoul.
Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga trong buổi họp báo thường kỳ ngày 9/7 cũng đưa ra lập trường tương tự như Bộ trưởng Seko, nhấn mạnh biện pháp vừa rồi của Tokyo là cần thiết và nước này sẽ không rút lại quyết định.