Phát biểu với báo giới sau cuộc họp giữa các Bộ trưởng kinh tế đối ngoại vào ngày 8/7, Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Yoo Myung-hee cho biết, nhằm đối phó với biện pháp siết chặt quy định xuất khẩu ba mặt hàng vật liệu công nghệ cao của Nhật Bản, Chính phủ đang cân nhắc phương án phối hợp quốc tế như thăm Mỹ, kết hợp với xúc tiến thảo luận song phương với Tokyo.
Đề cập trên được phân tích là Chính phủ có thể kêu gọi sự hợp tác của Mỹ vì nếu tình hình sản xuất chíp bán dẫn của các doanh nghiệp trong nước gặp trở ngại do biện pháp hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản, thì các doanh nghiệp của Mỹ như Apple, Qualcomm và Intel cũng có thể chịu thiệt hại.
Liên quan đến tiến trình đàm phán song phương với Tokyo, Chánh văn phòng Yoo cho biết hai bên vẫn đang trong quá trình thảo luận và sẽ công bố vào thời điểm kết hợp. Theo quan chức này, nội bộ Chính phủ đang chuẩn bị phương án đối phó về việc Nhật Bản viện cớ Hàn Quốc đưa ba mặt hàng công nghệ cao sang Bắc Triều Tiên để áp đặt biện pháp siết chặt quy chế xuất khẩu.
Mặt khác, trong cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS), một quan chức Bộ Công nghiệp, tài nguyên và môi trường khẳng định thời gian và địa điểm chuyến thăm Mỹ của Chánh văn phòng Yoo vẫn chưa được quyết đinh.