Bộ Tư lệnh quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc ngày 11/7 đã công bố "Tập san chiến lược của quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc năm 2019", trong đó cho biết Bắc Triều Tiên đang sở hữu ba loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) là Hwasong-13, Hwasong-14 và Hwasong-15. Các tên lửa này có tầm bắn ước tính lần lượt là 5.500 km, 10.058 km và 12.874 km.
Ngoài ra, miền Bắc còn sở hữu các tên lửa đạn đạo tầm ngắn như Scud-B, Scud-C, Scud-ER, tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) như Sao Bắc Cực-2, Rodong, và tên lửa đạn đạo tầm trung xa (IRBM) như Hwasong-10 và Hwasong-12.
Trong đó, tên lửa Hwasong-14 và Hwasong-15 được đánh giá là "có khả năng vươn đến đa số các khu vực lãnh thổ nước Mỹ", hay "có khả năng tấn công toàn bộ lãnh thổ nước Mỹ".
Trong "Sách trắng quốc phòng năm 2018" của quân đội Hàn Quốc phát hành đầu năm nay cũng nhận định các tên lửa Hwasong-13, Hwasong-14, Hwasong-15 của miền Bắc là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Trong đó, tên lửa Hwasong-15 có tầm bắn trên 10.000 km.
Bên cạnh đó, mặc dù bày tỏ sự hoan nghênh về việc Bắc Triều Tiên đã ngừng các động thái khiêu khích gần đây, song quân đồn trú Mỹ khẳng định liên quân Hàn-Mỹ vẫn đang đối diện trực tiếp với mối uy hiếp từ miền Bắc.
Về xu hướng phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng, quân đồn trú Mỹ cho biết dù việc Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un chỉ thị dỡ bỏ bãi thử tên lửa và bãi thử nghiệm hạt nhân ở xã Punggye (huyện Kilju, tỉnh Bắc Hamgyong) đã được biết đến rộng rãi, nhưng vẫn còn rất nhiều thách thức để có thể đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa lần cuối cùng, hoàn toàn và được kiểm chứng.
Bộ tư lệnh quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc hàng năm đều phát hành "Tập san chiến lược" để giới thiệu về tình thế trên bán đảo Hàn Quốc và các khu vực xung quanh, lịch sử đồng minh Hàn-Mỹ, nhiệm vụ và vai trò của Bộ Tư lệnh quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc, và các đơn vị trực thuộc.