Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Nhiều tổ chức phụ nữ quốc tế hoan nghênh giải thể Quỹ hòa giải

Write: 2019-07-19 13:37:55Update: 2019-07-19 15:18:24

Nhiều tổ chức phụ nữ quốc tế hoan nghênh giải thể Quỹ hòa giải

Photo : YONHAP News

Hội đồng Khắc ghi chính nghĩa ngày 18/7 ra tuyên bố cho biết 39 tổ chức phụ nữ của 10 nước trên thế giới đã bày tỏ hoan nghênh việc giải thể Quỹ hòa giải, chữa lành vết thương cho nạn nhân bị ép làm nô lệ tình dục cho binh lính Nhật thời chiến.

Các tổ chức như  Ủy ban xúc tiến dựng tượng "Thiếu nữ hòa bình" ở Sydney, Úc, và Hội liên hiệp phụ nữ dân chủ Tokyo của Hàn Quốc tại Nhật Bản ngày 15/7 đã ra tuyên bố tích cực hoan nghênh Chính phủ Hàn Quốc giải thể Quỹ hòa giải, đồng thời, hối thúc Chính phủ Nhật Bản phải chính thức xin lỗi và chịu trách nhiệm pháp luật về việc bồi thường, phục hồi danh dự cho các nạn nhân.

Các tổ chức trên cho rằng những thiệt hại mà người phụ nữ bị ép mua vui cho binh lính Nhật phải gánh chịu không phải do một cá nhân hay tập thể nhỏ gây ra, mà là tội ác của Đế quốc Nhật trong khuôn khổ quốc gia. Nhưng thay vì xin lỗi nạn nhân, Chính phủ Nhật Bản lại đang thực hiện các biện pháp trả đũa kinh tế.

Quỹ hòa giải, chữa lành vết thương cho nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến được Chính phủ Hàn-Nhật nhất trí thành lập vào năm 2015 để hỗ trợ cho nạn nhân và gia quyến các nạn nhân. Tuy nhiên, tháng 9 năm ngoái, Hàn Quốc đã quyết định giải thể quỹ này dựa trên nguyên tắc phục hồi danh dự và nhân phẩm cho các nạn nhân.

Ngày 17/6 vừa qua, Quỹ hòa giải đã chính thức hoàn tất thủ tục đăng ký giải thể.

Lựa chọn của ban biên tập