Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Khoa học

Động đất 3,9 độ richter ở thành phố Sangju

Write: 2019-07-22 13:36:06Update: 2019-07-22 15:01:43

Động đất 3,9 độ richter ở thành phố Sangju

Photo : KBS News

Vào lúc 11 giờ 04 phút ngày 21/7, một trận động đất có cường độ 3,9 độ richter đã xảy ra tại thành phố Sangju, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc.

Theo Cục khí tượng và thủy văn Hàn Quốc, tâm chấn của trận động đất là xã Oeseo, thành phố Sangju, nằm ở độ sâu 14 km. Đây là trận động đất có cường độ mạnh nhất xảy ra tại Hàn Quốc trong năm nay. 

Các đài truyền hình và cơ quan phòng cháy chữa cháy đã liên tiếp nhận được tin báo của người dân về việc cảm nhận mặt đất rung lắc mạnh và vài giây sau nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra ở khu vực tỉnh Bắc Gyeongsang và Bắc Chungcheong.

Dư chấn của trận động đất đã làm cửa sổ một số tòa nhà và cả cơ thể người rung lắc. Thậm chí, tình trạng rung lắc cũng được cảm nhận tại các tòa nhà cao tầng ở thủ đô Seoul, nằm cách tâm chấn hơn 150 km. 

Hai tiếng sau khi xảy ra động đất, Cơ quan phòng cháy chữa cháy đã tiếp nhận được 274 tin báo của người dân, nhiều nhất là ở khu vực tỉnh Bắc Chungcheong, tiếp đó là tỉnh Bắc Gyeongsang. Ở Seoul cũng tiếp nhận 7 tin báo.

May mắn, vụ động đất được đã không gây thiệt hại về người và tài sản. Nhà máy điện hạt nhân và cơ sở xử lý rác thải phóng xạ gần đó vẫn hoạt động bình thường.

Giáo sư Hong Tae-kyung trường Đại học Yonsei phân tích sau trận động đất ở thành phố Gyeongju năm 2016 và trận động đất ở thành phố Pohang năm 2017, năng lượng được tích tụ dưới lòng đất ở khu vực phía Bắc tỉnh Bắc Gyeongsang, gây ra trận động đất cấp độ trung bình ở thành phố Sangju lần này.

Cục Khí tượng và thủy văn khuyến cáo người dân cần chú ý theo dõi các đợt dư chấn quy mô khoảng 1,5 độ richter, để tránh bị thiệt hại.

Ngoài ra, vào lúc 1 giờ 15 phút trưa ngày 22/7, một trận động đất 2 độ richter cũng được ghi nhận xảy ra ngoài khơi gần thành phố Gunsan, tỉnh Bắc Jeolla. Tâm chấn động đất cách đảo Eocheong, thuộc thành phố Gunsan 50km về phía Nam. Cục Khí tượng và thủy văn nhận định trận động đất không gây thiệt hại nào.

Lựa chọn của ban biên tập