Theo thống kê, các tổ chức tài chính, tín dụng Hàn Quốc, như ngân hàng, công ty thẻ, đang vay 17.000 tỷ won (14,42 tỷ USD) từ Nhật Bản. Trong đó, các ngân hàng vay 10.600 tỷ won (9,26 tỷ USD). Điều này cho thấy các ngân hàng và công ty thẻ trong nước đang vay vốn lãi suất thấp từ Nhật Bản làm nguồn tài chính cho các dịch vụ cho vay trong nước.
Cơ quan tài chính Hàn Quốc nhận định Nhật Bản có thể lợi dụng khoản vay này để mở rộng các biện pháp trả đũa kinh tế với Hàn Quốc ở lĩnh vực tài chính.
Theo đó, Ủy ban giám sát tài chính (FSC) và Cơ quan giám sát tài chính (FSS) đang lập chiến lược đối phó với kịch bản là các công ty tài chính của Nhật Bản từ chối cho tổ chức tài chính trong nước vay mới, hoặc từ chối gia hạn các khoản vay đáo hạn, nhằm thu hồi tiền về.
Hai cơ quan này đang tiến hành rà soát về tình hình các khoản vay từ Nhật Bản, thời gian đáo hạn trái phiếu ngoại hối, lập phương án hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp trong trường hợp bị thiệt hại từ động thái siết chặt quy chế xuất khẩu của Nhật Bản.
Cùng với đó, các cơ quan tài chính cũng đang thảo luận phương án hỗ trợ thanh khoản khẩn cấp trong trường hợp mâu thuẫn Hàn-Nhật trở nên nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận của doanh nghiệp.