Cộng đồng quốc tế ngày càng chỉ trích mạnh mẽ Nhật Bản khi nước này đang có ý định loại Hàn Quốc ra khỏi "Danh sách trắng" các nước được ưu đãi quy chế xuất khẩu, nối tiếp sau biện pháp hạn chế xuất khẩu ba mặt hàng công nghệ cao sang Seoul.
Theo giới tài chính ngày 25/7, Viện nghiên cứu doanh nghiệp Mỹ (AEI), cơ quan đại diện cho lợi ích của ngành công nghiệp Mỹ, mới đây đã đăng trên trang chủ một bài bình luận ngắn với tựa đề "Nhật Bản hãy rút khỏi Hàn Quốc, Samsung và SK Hynix không phải là Huawei".
Trong bài viết, nghiên cứu viên Claude Barfield, người từng là ủy viên tư vấn cho Văn phòng thương mại Mỹ (USTR), nhận xét: động thái của Nhật Bản là biện pháp trả đũa nguy hiểm, mang tính phá hoại. Đồng thời nhận định biên pháp siết chặt quy định xuất khẩu của Tokyo không chỉ gây hỗn loạn mạng lưới cung cấp của ngành điện tử trên toàn thế giới, mà đặc biệt còn có thể kéo theo những tác hại khôn lường như giúp Trung Quốc trở thành kẻ thống lĩnh ngành công nghiệp mạng viễn thông di động 5G. Tức, trong lúc thế giới đang ra sức ngăn chặn tầm ảnh hưởng của hãng Huawei (Trung Quốc) về các sản phẩm 5G, thì Nhật Bản lại đang khiến tình hình trở nên phức tạp hơn khi đẩy hãng điện tử Samsung, đang nổi lên như là "con cưng" của ngành công nghiệp 5G, đến chỗ khó khăn.
Trong một báo cáo gần đây, công ty IHS Markit (Anh) cũng nhận định biện pháp hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến các doanh nghiệp xuất khẩu ở châu Á. Ngoài ra, Mỹ và Trung Quốc, hai thị trường phụ thuộc nhập khẩu phụ tùng từ Hàn Quốc, cũng sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ. Và một khi giá thành chíp bán dẫn tăng, người tiêu dùng sẽ phải tiêu tốn nhiều hơn để mua các sản phẩm như đồ điện tử, máy tính, điện thoại thông minh.
Trong khi đó, tạp chí chuyên về đối ngoại của Mỹ Foreign Policy (FP) cho rằng nếu căng thẳng Hàn Quốc và Nhật Bản trở nên nghiêm trọng hơn, sẽ không chỉ gây tổn hại đến mối quan hệ kinh tế giữa hai nước, mà còn tác động xấu đến ngành công nghiệp điện thoại thông minh đang bước vào thời đại 5G trên thế giới.
Hãng tin Bloomberg của Mỹ gọi biện pháp hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản là "động thái trả đũa chính trị", hối thúc Tokyo nhanh chóng rút lại biện pháp này.
Cơ quan nghiên cứu kinh tế (Economist Intelligence Unit - EIU) thuộc tạp chí The Economist (Anh) cũng bày tỏ lo ngại biện pháp siết chặt quy định xuất khẩu của Nhật Bản sang Hàn Quốc sẽ gây thiệt hại cho cả đôi bên. Vì Seoul là một đối tác xuất khẩu quan trọng của Tokyo, nên các doanh nghiệp Nhật Bản cũng sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng mới.