Trong buổi họp báo ngày 29/7, Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Hàn Quốc Yoo Myung-hee cho biết đã đề xuất với Bộ trưởng Kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản Hiroshige Seko về việc tổ chức cuộc họp cấp Bộ trưởng Hàn-Nhật bên lề Hội nghị Bộ trưởng Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), diễn ra từ 2/8 đến ngày 3/8 tới tại Bắc Kinh (Trung Quốc), nhưng Tokyo đã từ chối.
Tuần trước, Chính phủ Nhật Bản cũng đã từ chối đề nghị của Hàn Quốc về việc tổ chức tham vấn song phương tại cuộc họp Đại hội đồng Tổ chức thương mại thế giới (WTO).
Chánh Văn phòng Yoo tái khẳng định lập trường của Chính phủ Hàn Quốc là sẵn sàng đối thoại với Nhật Bản vào bất cứ thời gian và địa điểm nào, trước mắt là bên lề hội nghị RCEP.
Trước đó, trong chuyến thăm Washington ba ngày (từ ngày 23/7), Chánh Văn phòng Yoo đã gặp gỡ khoảng 20 quan chức Chính phủ, chính giới, đại diện doanh nghiệp và chuyên gia của Mỹ, nêu rõ Tokyo đang lợi dụng quan hệ hợp tác kinh tế chặt chẽ giữa hai nước làm công cụ giải quyết vấn đề. Đây sẽ là một tiền lệ hết sức nguy hiểm, ảnh hưởng tới kinh tế toàn cầu, trong đó có Mỹ, phá vỡ trật tự thương mại quốc tế và làm suy yếu nền tảng hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật trong an ninh Đông Bắc Á. Quan chức Hàn Quốc đề nghị Nhật Bản sớm bãi bỏ biện pháp hạn chế xuất khẩu, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ của giới chức Mỹ.
Đáp lại, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross khẳng định Washington hiểu rõ những tác động từ biện pháp hạn chế xuất khẩu của Tokyo đối với ngành công nghiệp của nước Mỹ và mạng lưới cung cấp toàn cầu, cam kết sẽ nỗ lực để giúp giải quyết sớm vấn đề.