Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc thông báo vào lúc 2 giờ 59 phút và 3 giờ 23 phút rạng sáng ngày 2/8, Bắc Triều Tiên đã phóng hai vũ khí chưa xác định từ khu vực Yonghung, tỉnh Nam Hamgyong, về phía biển Đông.
Vũ khí được phóng đạt độ cao ước tính khoảng 25km, tầm bắn 220 km, tốc độ bay tối đa đạt Mach 6,9. Quân đội đang tăng cường giám sát và nâng cao cảnh giác về các động thái tiếp theo của miền Bắc, đồng thời duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó với mọi tình huống.
Trong khi đó, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết vào 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Chung Eui-yong đã chủ trì cuộc họp khẩn với các Bộ trưởng liên quan, thảo luận phương án đối phó với vụ phóng vũ khí của miền Bắc.
Phủ Tổng thống khẳng định Hàn Quốc và Mỹ có chung đánh giá rằng vũ khí trong vụ phóng mới nhất này của Bắc Triều Tiên có đặc tính tương tự vũ khí phóng ngày 31/7 vừa qua, nhận định có khả năng cao đây là "tên lửa đạn đạo kiểu mới". Tuy nhiên, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp phân tích cụ thể thêm các thông số kỹ thuật chi tiết của vũ khí.
Ngoài ra, các Bộ trưởng đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về các vụ phóng vũ khí liên tiếp của miền Bắc, hối thúc nước này dừng ngay các hành động khiêu khích, bởi nó không giúp ích cho các nỗ lực giảm nhẹ căng thẳng quân sự trên bán đảo Hàn Quốc.
Vụ phóng vũ khí mới nhất của Bắc Triều Tiên được tiến hành sau động thái khiêu khích trước đó chỉ có hai ngày (31/7). Khi đó, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân thông báo miền Bắc đã phóng hai tên lửa từ khu vực Kalma, thành phố Wonsan, tỉnh Gangwon vào lúc 5 gờ 6 phút và 5 giờ 27 phút sáng cùng ngày. Các tên lửa đã bay được 250 km về phía Đông Bắc, đạt độ cao khoảng 30 km.
Theo kết quả đánh giá chung của Hàn Quốc và Mỹ, tên lửa phóng ngày 31/7 là tên lửa đạn đạo tầm ngắn kiểu mới của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, ngày 1/8, các cơ quan truyền thông của miền Bắc khẳng định nước này đã thực hiện vụ phóng thử nghiệm đầu tiên pháo phản lực kiểu mới, đồng thời đăng kèm một bức ảnh chụp vụ phóng.
Cũng trong ngày 1/8, Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) đã trình báo cáo lên Ủy ban tình báo Quốc hội, nhận định Bình Nhưỡng có khả năng sẽ tiếp tục thực hiện thêm các vụ phóng tên lửa trong tháng 8.