Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

"Có thể xác định rõ tác động từ biện pháp trả đũa kinh tế của Nhật Bản vào quý III"

Write: 2019-08-02 11:03:55Update: 2019-08-02 11:05:10

"Có thể xác định rõ tác động từ biện pháp trả đũa kinh tế của Nhật Bản vào quý III"

Photo : YONHAP News

Hãng DRAMeXchange/TrendForce, một tổ chức chuyên điều tra thị trường về lĩnh vực công nghệ thông tin (IT) có trụ sở tại Đài Loan, ngày 1/8 đã công bố báo cáo nhận định: đến quý III năm nay mới có thể xác định rõ mức độ tác động từ biện pháp siết chặt quy chế xuất khẩu của Nhật Bản.

Theo DRAMeXchange, Nhật Bản đang chiếm 60% đến 70% thị phần khí ăn mòn trên thế giới, song các khu vực khác cũng đang sản xuất vật liệu này. Đặc biệt, hãng điện tử Samsung và Sk Hynix của Hàn Quốc vẫn đang đảm bảo được lượng tồn kho khí ăn mòn dùng trong hai tháng rưỡi nữa, nên sẽ không phát sinh vấn đề đáng kể trong thời gian ngắn sắp tới.

Trong bối cảnh này, một nguồn tin đáng tin cậy dẫn thông tin từ các doanh nghiệp sản xuất bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) của Hàn Quốc cho biết sau khi Tokyo tuyên bố siết chặt quy định xuất khẩu sang Seoul, tất cả hồ sơ mà các doanh nghiệp của Nhật Bản trình lên Chính phủ nước này, đều bị từ chối. Do thời gian để xử lý tối đa là 90 ngày, nên phải đến quý III mới xác định được mức độ tình hình.

Hơn nữa, hiện tại, nếu tiến hành các thủ tục xin giấy phép xuất khẩu, thì các mặt hàng vật liệu vẫn có thể nhập về Hàn Quốc, nên mâu thuẫn Hàn-Nhật có thẻ lắng xuống được phần nào.

Liên quan đến việc Tokyo loại Soeul ra khỏi "Danh sách trắng" các nước được ưu đãi xuất khẩu, báo cáo trên nhận định biện pháp này chỉ khiến Hàn Quốc không còn là đối tượng thuộc diện ưu đãi đặc biệt nữa, chứ đây không phải là biện pháp cấm vận, trừng phạt. Tuy nhiên, một số công ty có thể lấy cớ biện pháp trả đũa kinh tế của Nhật Bản, để đẩy giá của chíp bán dẫn lên cao, nên khó có thể dự đoán trước được giá thành mặt hàng này trong quý III.

Lựa chọn của ban biên tập