Ủy ban giao dịch công bằng Hàn Quốc ngày 4/8 tuyên mức phạt 9,2 tỷ won (7,6 triệu USD) đối với 4 công ty phụ tùng ô tô của Nhật Bản là Mitsubishi Electric, Hitachi, Denso và Diamond Electric về hành vi thông đồng tại thị trường Hàn Quốc.
Ủy ban quyết định tố giác hai công ty là Mitsubishi Electric và Hitachi lên Viện Kiểm sát do xét thấy hành vi thông đồng của các công ty này là hết sức nghiêm trọng.
Ủy ban giao dịch công bằng cáo buộc các công ty trên đã thông đồng để duy trì hoặc tăng giá đối với mặt hàng máy phát điện (alternators) trong xe ô tô, và cuộn đánh lửa (ignition coils), thiết bị tăng áp của xe ô tô, trong vòng 10 năm qua, với các hãng ô tô thành phẩm Hàn Quốc như Hyundai, Kia, Renault Samsung và GM Korea.
Năm 2004, khi công ty Renault Samsung đấu thầu thiết bị cung cấp điện cho mẫu xe QM5 của hãng, thì hai doanh nghiệp phụ tùng ô tô của Nhật Bản đã đưa ra mức giá chào thầu cao, để công ty Mitsubishi Electric có thể trúng thầu với giá cao. Sự thông đồng này đã giúp cho Mitsubishi được cung cấp phụ tùng cho tới khi Renault Samsung dừng sản xuất dòng xe QM5. Năm 2007, Mitsubishi Electric cũng đã thông đồng để giúp cho một doanh nghiệp khác của Nhật Bản có thể giao dịch với công ty ô tô Hyundai.
Các doanh nghiệp phụ tùng ô tô nói trên đã từng bị phát hiện hành vi thông đồng chính tại Nhật Bản, Mỹ và châu Âu, nhiều lần bị xử phạt. Trước đó, Mitsubishi và Hitachi từng bị Bộ Tư pháp Mỹ tuyên mức phạt lần lượt là 190 triệu và 195 triệu USD về hành vi thông đồng giá phụ tùng cung cấp cho công ty ô tô thành phẩm của Mỹ suốt từ đầu năm 2000 tới tháng 2 năm 2010.
Cục quản lý cạnh tranh thuộc Ủy ban châu Âu (EC) cũng từng xử phạt công ty Mitsubishi Electric và Hitachi lần lượt 110 triệu euro và 26 triệu euro về hành vi thông đồng từ năm 2004-2010.
Đặc biệt, chính Ủy ban thương mại công bằng Nhật Bản cũng từng xử phạt công ty Mitsubishi Electric 1,4 tỷ yen (13,2 triệu USD) với cáo buộc tương tự.
Trong thời gian tới, Ủy ban giao dịch công bằng Hàn Quốc sẽ phối hợp với cơ quan quản lý cạnh tranh của các nước lớn, nhằm phát hiện các vụ thông đồng quốc tế về phụ tùng ô tô, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm.