Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc thông báo vào lúc 5 giờ 24 phút và 5 giờ 26 phút sáng ngày 6/8, Bắc Triều Tiên đã thực hiện hai vụ phóng vũ khí từ khu vực huyện Kwail, tỉnh Nam Hwanghae, về vùng biển phía Đông.
Vũ khí phóng đạt độ cao 37 km, tầm bắn khoảng 450 km, tốc độ bay đạt trên Mach 6,9. Bộ Quốc phòng phỏng đoán đây có thể là tên lửa đạn đạo tầm ngắn.
Hiện tại, quân đội đang nâng cao cảnh giác và tăng cường giám sát các động thái tiếp theo của miền Bắc, phối hợp với Mỹ duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó với mọi tình huống.
Đồng thời, vào 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Chung Eui-yong đã chủ trì cuộc họp khẩn với Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo và Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Suh Hoon, để phân tích động cơ vụ phóng vũ khí mới nhất của Bình Nhưỡng.
Vụ phóng vũ khí ngày 6/8 của Bắc Triều Tiên được tiến hành chỉ 4 ngày sau vụ phóng trước đó (2/8), và là vụ khiêu khích lần thứ tư trong vòng chưa đầy hai tuần.
Trước đó, ngày 25/7, miền Bắc đã phóng hai tên lửa tầm ngắn kiểu mới từ bán đảo Hodo, tỉnh Nam Hamgyong và ngày 31/7 lại tiếp tục phóng vũ khí từ bán đảo Kalma, thành phố Wonsan, tỉnh Gangwon. Chưa dừng ở đó, vào rạng sáng ngày 2/8, Bình Nhưỡng tiếp tục phóng hai vũ khí từ khu vực Yonghung, tỉnh Nam Hamgyong, về phía biển Đông. Quân đội Hàn Quốc phỏng đoán tất cả các vũ khí trong các vụ phóng trên có khả năng cao là "tên lửa đạn đạo tầm ngắn".
Mục đích của động thái khiêu khích vũ khí mới nhất của Bắc Triều Tiên được nhận định là nhằm đối phó với cuộc tập trận bắt đầu ngày 5/8 của liên quân Hàn-Mỹ, mà nước này đã liên tiếp chỉ trích thời gian gần đây.
Vào sáng sớm ngày 6/8, Bộ Ngoại giao miền Bắc tiếp tục lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ, gọi cuộc tập trận của liên quân Hàn-Mỹ là cuộc diễn tập chiến tranh chiến lược, giả định tình huống bất ngờ tấn công phủ đầu Bình Nhưỡng. Miền Bắc đồng thời nêu rõ: nếu Hàn Quốc và Mỹ tiếp tục phớt lờ những cảnh báo liên tiếp của nước này, thì Bình Nhưỡng không còn cách nào khác là buộc phải tìm kiếm một "lối đi mới".
Trên thực tế, từ ngày 5/8, Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu đợt tập trận sơ bộ để chuẩn bị cho cuộc tập trận chung chính thức trong hai tuần, kể từ ngày 11/8 tới. Đây là cuộc tập trận tham mưu sở chỉ huy trên máy tính, được tiến hành theo hình thức giả định tình huống chiến tranh xảy ra mô phỏng trên máy tính, thay vì diễn tập cơ động thực binh. Ban đầu, tên của cuộc tập trận được cho là "Dongmaeng 19-2" (Đồng minh 19-2). Tuy nhiên, xét thấy tên gọi này có thể tác động đến đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều về phi hạt nhân hóa, nên Seoul và Washington được cho là sẽ không dùng chữ "đồng minh" để gán cho cuộc tập trận nữa.