Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nước này đã thị uy sức mạnh của "vũ khí dẫn đường chiến thuật kiểu mới" vào ngày 6/8, dưới sự giám sát của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un.
Theo KCNA, miền Bắc đã phóng hai vũ khí dẫn đường chiến thuật vào rạng sáng ngày 6/8 từ "sân bay tác chiến phía Tây". Hai vũ khí đã bay qua khu vực thủ đô Bình Nhưỡng và miền Trung nước này, nhắm chính xác vào "đảo mục tiêu" thiết lập trên biển Đông, kiểm chứng được độ tin cậy, tính an toàn và năng lực tác chiến của hệ thống vũ khí mới.
Ngoài ra, KCNA cho biết Chủ tịch Kim Jong-un rất hài lòng và đánh giá cao về vụ phóng lần này. Đặc biệt, nhà lãnh đạo miền Bắc khẳng định động thái quân sự trên là cơ hội để gửi đi thông điệp cảnh cáo tới cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ.
Trước đó, Bắc Triều Tiên đã đẩy cao chỉ trích cuộc diễn tập chung của liên quân Hàn-Mỹ, được bắt đầu từ ngày 5/8, coi đây là một hành vi quân sự thù địch nhắm vào nước này.
Mặt khác, miền Bắc tuyên bố đã phóng "vũ khí dẫn đường chiến thuật kiểu mới" từ bán đảo Hodo, thành phố Wonsan, tỉnh Gangwon vào ngày 25/7 và bắn thử nghiệm "pháo phản lực cỡ nòng lớn kiểu mới" từ khu vực Yonghung, tỉnh Nam Hamgyong vào ngày 2/8.
Quân đội Hàn Quốc đánh giá những vũ khí này tương tự với tên lửa đạo đạo tầm ngắn kiểu mới, được gọi là "tên lửa Iskander phiên bản Bắc Triều Tiên", mà miền Bắc đã phóng vào ngày 4/5 và 9/5 trước đó.
Tham gia giám sát vụ phóng cùng ngày cùng ông Kim Jong-un còn có 9 Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động miền Bắc. KCNA cho biết Chủ tịch Kim còn chụp ảnh lưu niệm với các quan chức, nhà khoa học phụ trách dự án phát triển vũ khí. Có ý kiến phân tích có thể Bắc Triều Tiên đã kết thúc quá trình phóng thử nghiệm vũ khí mà nước này phát triển trong thời gian qua.
Về phần mình, Chánh Văn phòng an ninh Phủ Tổng thống Hàn Quốc Chung Eui-yong ngày 6/8 khẳng định Chính phủ giữ lập trường là vụ phóng vũ khí tầm ngắn của Bắc Triều Tiên gần đây không vi phạm "Biên bản nhất trí thực thi tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự" mà hai miền ký kết vào ngày 19/9 năm ngoái. Chánh Văn phòng Chung cho biết Chính phủ đang trao đổi đầy đủ với miền Bắc thông qua nhiều kênh liên lạc khác nhau, trong đó có các vụ phóng thử vũ khí.