Bắc Triều Tiên ngày 11/8 đã công bố bức ảnh chụp tên lửa trong vụ phóng thử vào sáng sớm một ngày trước đó (10/8) từ khu vực thành phố Hamheung, tỉnh Nam Hamgyong.
Mặc dù công khai hình ảnh, nhưng Bình Nhưỡng lại không nêu cụ thể tên gọi của vũ khí này. Hình ảnh cho thấy đó là loại tên lửa không giống với bất cứ loại tên lửa nào từ trước đến nay, với hai ống phóng hình hộp vuông được gắn trên xe chuyên chở kiêm bệ phóng di động. Tên lửa trông khá giống với tên lửa chiến thuật đất đối đất ATACMS của quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.
Các chuyên gia nhận định tên lửa phóng ngày 10/8 của miền Bắc có tốc độ bay trên Mach 6,1 với tầm bắn đạt hơn 400 km. Bắc Triều Tiên có vẻ như đã phát triển thành công "tên lửa chiến thuật đất đối đất kiểu mới".
Như vậy, trong vòng 3 tháng qua, Bình Nhưỡng đã phóng thử liên tiếp tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander phiên bản Bắc Triều Tiên KN-23, pháo phản lực cỡ nòng lớn và tên lửa chiến thuật đất đối đất. Đặc điểm của các vũ khí này là có tầm bay thấp, tốc độ nhanh và tầm bắn xa, sử dụng nhiên liệu rắn và bệ phóng di động nhằm rút ngắn thời gian triển khai, đảm bảo tính cơ động và tránh bị phát hiện.
Ngoài ra, nhiều phân tích cho rằng có thể miền Bắc thực hiện hàng loạt các động thái khiêu khích vũ khí từ ngày 4/5 cho đến nay là nhằm kiểm tra kỹ thuật của các vũ khí mới.
Theo đó, các chuyên gia nhận định Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục duy trì phát triển tiên lửa đạn đạo tầm ngắn để tự vệ ngay cả sau khi phi hạt nhân hóa.