Lần đầu tiên sau 20 năm vào thị trường Hàn Quốc, gã công nghệ khổng lồ của Mỹ Apple đã công khai thông tin về số lượng nhân sự tuyển dụng tại Hàn Quốc.
Hãng Apple ngày 19/8 đã mở trang thông tin truyển dụng và việc làm trên trang chủ chính thức của Apple Korea, công bố tổng số nhân viên mà hãng này đã trực tiếp tuyển dụng làm việc ở các chi nhánh tại Hàn Quốc tính đến ngày 30/6 là 500 người.
Từ trước đến nay, số lượng nhân viên của Apple chỉ được phỏng đoán, chứ Apple chưa từng đưa ra một con số chính xác nào. Apple cho biết cách đây 20 năm (1998), hãng bắt đầu hoạt động tại Hàn Quốc chỉ với hai nhân viên và hiện tại con số này đã tăng lên gấp 250 lần ở các mảng thiết kế, tư vấn chế tác, bán lẻ, dịch vụ khách hàng, kỹ sư phần cứng và phần mềm. Sau năm 2010, tỷ lệ nhân viên tăng 1.500%. Đặc biệt, năm 2017, số lượng nhân viên đã tăng đáng kể để chuẩn bị cho kế hoạch mở cửa Apple Store tại Hàn Quốc vào năm ngoái.
Cùng với đó, Apple cho biết đã tạo ra 325.000 việc làm tại Hàn Quốc trong thời gian qua. Trong đó, 125.000 việc làm thông qua các doanh nghiệp hợp tác như công ty sản xuất phụ tùng và 200.000 việc làm trong hệ sinh thái Apps Store. Đây là số liệu do công ty tư vấn Analysis tính toán trực tiếp và gián tiếp dựa trên thông tin về tổng mức đầu tư của Apple vào mảng sản phẩm và dịch vụ tại thị trường Hàn Quốc năm 2018. Đây cũng là lần đầu tiên Apple công khai số lượng và số vụ hợp tác với các doanh nghiệp Hàn Quốc.
Theo Apple, có khoảng 60.000 nhân viên đang làm việc tại 200 doanh nghiệp hợp tác, 20.000 nhân viên bán hàng sỉ và lẻ, 10.000 người là chuyên gia khoa học kỹ thuật, 8.000 nhân viên hành chính, dịch vụ hỗ trợ.
Trong số các đơn vị đối tác, Apple đã hợp tác với Posco từ năm 2016 để chế tạo vật liệu mới dùng trong sản phẩm iPhone X. Kể từ sau năm 2008, thông qua Apps Store, các công ty phát triển của Hàn Quốc được cho là kiếm được lợi nhuận lên tới 3,8 tỷ USD, và tính đến năm ngoái đã tạo ra khoảng 200.000 việc làm.
Việc Apple mở một trang mới cung cấp thông tin về việc làm là nhằm nhấn mạnh rằng Hàn Quốc là một thị trường quan trọng, dự báo sẽ tiếp tục đầu tư vào thị trường Hàn Quốc trong tương lai.