Tổng công ty quảng cáo truyền hình Hàn Quốc (KOBACO) đã ủy thác cho công ty thăm dò ý kiến Macromill Embrain, tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến trực tuyến với 500 nam nữ độ tuổi từ 20-49 trên toàn quốc, từ ngày 8-9/8. Kết quả thăm dò có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng 4,4%.
Trong đó, 71,8% người dân trả lời sẽ hạn chế mua hàng hóa Nhật Bản, dù Tokyo có giảm nhẹ quy chế xuất khẩu với Seoul. 80,4% bày tỏ tán thành phong trào tẩy chay hàng hóa Nhật Bản.
47,2% khẳng định sẽ không mua hàng hóa Nhật Bản, nếu đó không phải là mặt hàng thực sự cần thiết. 45,6% cho biết sẽ tuyệt đối không mua hàng Nhật. Chỉ có 7,2% trả lời vẫn tiếp tục mua các mặt hàng hay mua trước đây.
48% trả lời từng đi du lịch Nhật Bản, nhưng chỉ có 12,4% có ý định đi du lịch "xứ sở hoa anh đào" trong thời gian tới.
Mức độ thiện cảm với đất nước Nhật Bản từng đạt 48,5 điểm (trên điểm tuyệt đối là 100 điểm) trước khi Tokyo siết chặt quy chế xuất khẩu với Seoul, đã giảm xuống còn 22,2 điểm trong kết quả thăm dò lần này.
47% ý kiến cho rằng Chính phủ đang đối phó một cách thích hợp với quy chế xuất khẩu của Nhật Bản; 30,4% đánh giá "bình thường" và 22,6% cho rằng "chưa thích hợp".
53,6% ý kiến đồng tình rằng mâu thuẫn thương mại giữa hai nước xuất phát từ một chính đảng, chính khách nhất định của Nhật Bản, không liên quan tới người dân nước này.