Tại cuộc họp của Ủy ban chính sách tiền tệ diễn ra vào ngày 30/8, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) đã quyết định đóng bằng lãi suất cơ bản ở mức 1,5% một năm.
Trước đó, vào ngày 18/7, BOK đã hạ 0,25% lãi suất cơ bản, được đánh giá là sớm hơn so với dự báo từ thị trường (tháng 8). Quyết định lần này cho thấy Ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục theo dõi hiệu quả từ việc hạ lãi suất trong một khoảng thời gian nữa.
Một trong các yếu tố quan trọng dẫn tới quyết định đóng băng lãi suất của BOK là việc Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) được cho là sẽ điều chỉnh lại tốc độ hạ lãi suất. Ngoài ra, Ngân hàng trung ương cũng đã xem xét đến một điểm là giá nhà ở quận Gangnam, Seoul, gần đây lại tiếp tục leo thang, nợ hộ gia đình tại các ngân hàng có chiều hướng tăng mạnh trong nửa cuối năm nay.
Thị trường nhận định Ngân hàng trung ương sẽ hạ tiếp lãi suất trong cuộc họp tiếp theo, dự kiến diễn ra vào ngày 16/10, do sức ép từ tỷ lệ tăng trưởng kinh tế sụt giảm, tỷ lệ lạm phát ở mức thấp. BOK đã hạ dự báo về tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm nay từ mức 2,5% xuống 2,2%. Tỷ lệ lạm phát đã 7 tháng liên tiếp dưới mức 1%.
Ngoài ra, một số yếu tố bất ổn bên ngoài khác như mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung, lo ngại nền kinh tế toàn cầu đình trệ, mâu thuẫn Hàn-Nhật, tình hình Hồng Kông, cũng có thể gây sức ép khiến BOK ra quyết định hạ thêm lãi suất.