Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Dự báo Hàn Quốc đứng đầu thế giới về tỷ lệ dân số già vào năm 2067

Write: 2019-09-02 13:17:49Update: 2019-09-02 13:18:45

Dự báo Hàn Quốc đứng đầu thế giới về tỷ lệ dân số già vào năm 2067

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 2/9 công bố báo cáo "Tình hình và triển vọng dân số Hàn Quốc và thế giới". Báo cáo dự đoán, tỷ lệ dân số trên 65 tuổi của Hàn Quốc sẽ tăng vọt từ 14,9% trong năm nay lên 46,5% vào năm 2067, xếp thứ nhất trong số 201 quốc gia và vùng lãnh thổ có dân số trên 90.000 người trên toàn thế giới. 

Nước được dự báo sẽ đứng thứ hai về tỷ lệ dân số cao tuổi vào năm 2067 là Đài Loan (38,2%), thứ ba là Nhật Bản (38,1%). Tỷ lệ dân số già bình quân toàn thế giới là 18,6%.

Ngược lại, dân số trong độ tuổi lao động (từ 15 đến 64 tuổi) của Hàn Quốc, hiện đang đạt 72,7%, thứ 9 thế giới trong năm nay, sẽ giảm mạnh xuống còn 45,4% vào năm 2067, xếp cuối trong số 201 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đứng kế cuối là Đài Loan (49,3%) và vị trí trước đó là Nhật Bản (50,4%). 

Kết quả là tỷ lệ dân số phụ thuộc trên 100 dân số trong độ tuổi lao động của Hàn Quốc sẽ tăng lên từ 37,6 người trong năm nay thành 120,2 người trong năm 2067, dự kiến cũng là mức cao nhất thế giới.

Dân số Hàn Quốc được dự báo sẽ giảm từ 52 triệu người trong năm nay xuống còn 39 triệu người vào năm 2067. Trong khi đó, dân số toàn thế giới tăng từ 7,71 tỷ người thành 10,38 tỷ người. Tới năm 2067, Ấn Độ được dự báo sẽ trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới với 1,64 tỷ dân, tiếp đó là Trung Quốc 1,28 tỷ dân.

Nếu tới lúc đó, hai miền Nam-Bắc thống nhất, thì tổng dân số bán đảo Hàn Quốc sẽ giảm từ 77 triệu dân trong năm 2019 xuống còn 65 triệu dân vào năm 2067. Tuy nhiên, tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động ước đạt 51,4%, cao hơn 6% so với khi chỉ tính riêng Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập