Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, ngày 11/9 tuyên bố nước này đã phóng thử "pháo phản lực siêu lớn", đồng thời công bố hình ảnh vụ phóng diễn ra một ngày trước đó.
Một trong số các bức ảnh được công bố là hình ảnh xe chuyên chở kiêm bệ phóng di động (TEL), gắn 4 ống phóng. Trong đó, nắp phía dưới của ba ống phóng được mở. Các chuyên gia cho rằng, có khả năng miền Bắc đã phóng thử ba vũ khí, chứ không phải hai vũ khí như phân tích trước đó của quân đội.
Về điều này, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc tiếp tục khẳng định chỉ thăm dò được Bắc Triều Tiên đã phóng hai vũ khí. Tuy nhiên, quân đội sẽ xem xét về khả năng Bình Nhưỡng đã phóng thêm vũ khí, dựa theo hình ảnh vụ phóng mà báo Lao động công bố.
Mặt khác, quân đội phân tích rằng trong số hai vũ khí mà miền Bắc đã phóng, một vũ khí có thể đã không đạt đến mục tiêu và rơi xuống đất liền.
Trong bức ảnh mà báo Lao động công bố, không có hình ảnh nào cho thấy vũ khí đã phóng nhằm trúng hòn đảo mục tiêu như những lần trước đó. Đặc biệt, Bình Nhưỡng cũng không nhắc tới tới cụm từ "phóng thành công". Miền Bắc đánh giá rằng vụ thử pháo phản lực siêu lớn vừa qua là "cơ hội quyết định" giúp định hướng phát triển giai đoạn tiếp theo tiến tới hoàn thiện hệ thống vũ khí. Điều này cho thấy, vụ phóng thử nghiệm đã có nhiều sai sót và Bình Nhưỡng chưa thể đạt tới giai đoạn hoàn thiện hệ thống vũ khí.
Trước đó, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 10/9 công bố Bắc Triều Tiên đã phóng hai vũ khí tầm ngắn chưa xác định từ khu vực Kaechon, tỉnh Nam Pyongan về phía Đông, lần lượt vào 6 giờ 53 phút và 7 giờ 12 phút sáng cùng ngày. Tầm bắn tối đa của hai vũ khí đạt khoảng 330 km, nhưng không công bố cụ thể về trần bay hay chủng loại vũ khí.