Photo : Getty Images Bank
Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên ngày 19/9 cho biết: kể từ khi Chính phủ bắt đầu triển khai các chính sách liên quan đến lĩnh vực vật liệu, linh kiện, như lập Luật đặc biệt về vật liệu, linh kiện từ năm 2001, đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực này đã tăng trưởng gấp 41 lần, từ 1,4 tỷ USD, lên thành 59,3 tỷ USD vào năm ngoái.
Năm 2001, tỷ lệ đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực vật liệu, linh kiện chiếm chưa đầy 50% tổng đầu tư trong lĩnh vực chế tạo. Tuy nhiên, sau đó, tỷ lệ này liên tục duy trì ở ngưỡng 70%, đóng góp lớn vào xuất khẩu của Hàn Quốc và mở rộng thị phần cho doanh nghiệp trên thị trường quốc tế.
Năm 2018, trong tổng số 14.068 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, có 3.424 đơn vị ở lĩnh vực chế tạo. Trong đó, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực vật liệu, linh kiện chiếm phần lớn, đạt 2.573 đơn vị.
Trên thực tế, xuất khẩu vật liệu, linh kiện đã tăng gấp 5 lần, từ mức 62 tỷ USD năm 2001, lên thành 216,2 tỷ USD năm 2018. Thị phần của các doanh nghiệp trên thị trường thế giới đã tăng từ 2,9% trong năm 2001 (thứ 13 thế giới), lên thành 4,8% năm 2017 (thứ 6).
Theo quốc gia, Nhật Bản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực vật liệu, linh kiện Hàn Quốc, chiếm 27%, sau đó tới Mỹ (13%), Hà Lan (9,6%), Đức (7,7%) và Singapore (5,1%).