Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Nỗ lực đạt thỏa thuận về dịch vụ và đầu tư trong đàm phán FTA với Nga vào năm sau

Write: 2019-09-25 14:03:24Update: 2019-09-25 18:17:28

Nỗ lực đạt thỏa thuận về dịch vụ và đầu tư trong đàm phán FTA với Nga vào năm sau

Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm Nga, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki ngày 24/9 (giờ địa phương) cho biết: hai nước Hàn-Nga đã nhất trí cùng nỗ lực để đạt được thỏa thuận trong đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương ở lĩnh vực dịch vụ và đầu tư, vào năm sau.

Thông báo được Phó Thủ tướng Hong đưa ra trong buổi họp báo chung với Phó Thủ tướng Nga kiêm Đặc phái viên Tổng thống phụ trách vùng Viễn Đông Yuri Trutnev, sau cuộc họp của Ủy ban chung Hàn-Nga về kinh tế, khoa học, kỹ thuật (Ủy ban kinh tế chung Hàn-Nga) lần thứ XVIII, tại Mat-xcơ-va. 

Theo Phó Thủ tướng Hong, tại vòng đàm phán FTA Hàn-Nga lần thứ nhất diễn ra hồi tháng 6 vừa qua, hai bên đã nhất trí tổ chức vòng đàm phán thứ hai trong thời gian ngắn sau đó, đặt ra mục tiêu đạt được thỏa thuận ở lĩnh vực dịch vụ và đầu tư trong năm 2020.

Năm tới là kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-Nga. Hai nước nhất trí cùng nỗ lực nâng quy mô giao thương lên 30 tỷ USD (năm 2018 là 25 tỷ USD), và giao lưu con người lên 1 triệu người (700.000 người trong năm 2018).

Tại cuộc họp, hai bên đã tiến hành rà soát một cách tổng quát dự án hợp tác kinh tế Hàn-Nga ở 9 lĩnh vực (còn gọi là Dự án 9-Bridge), từ đó đẩy nhanh tốc độ thực hiện. Đồng thời, hai Phó Thủ tướng thống nhất ý kiến về việc thành lập cơ chế thảo luận giữa các cơ quan phát triển giữa hai nước, cùng nhau lên kế hoạch, xác định và lựa chọn các dự án có thể hợp tác trên tinh thần cùng có lợi.

Ngoài ra, hai bên cũng đã nhất trí sẽ ký biên bản ghi nhớ (MOU) để thành lập một quỹ đầu tư chung nhằm bồi dưỡng các lĩnh vực công nghiệp vật liệu và thiết bị, với quy mô lên tới 2 tỷ USD, mỗi bên góp một nửa.

Ủy ban kinh tế chung Hàn-Nga là một cơ chế thảo luận cấp cao trong lĩnh vục kinh tế giữa hai nước, bắt đầu hoạt động từ năm 1997. Ủy ban đóng vai trò là một cánh cửa để hai nước thảo luận các phương án hợp tác tổng hợp trên các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, năng lượng, tài nguyên, công nghiệp, khoa học kỹ thuật, doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm, giao thông, y tế.

Cũng trong chuyến thăm Nga lần này, Phó Thủ tướng Hong có kế hoạch gặp gỡ các quan chức cấp cao thuộc các doanh nghiệp Nhà nước của Nga ở lĩnh vực điện, gas, để thảo luận các phương án hợp tác ba bên Hàn-Triều-Nga; thăm Trung tâm đổi mới Skolkovo ở Mát-xcơ-va, nơi tập trung các doanh nghiệp khởi nghiệp cho Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của Nga, để thảo luận về phương án hợp tác, đầu tư giữa hai nước.

Lựa chọn của ban biên tập