Kể từ khi Hàn Quốc phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên tại một trang trại thuộc thành phố Paju (tỉnh Gyeonggi) vào ngày 17/9, đến nay, số trang trại bị kết luận nhiễm dịch đã tăng lên 5 nơi, gồm hai trang trại thuộc thành phố Paju, một ở huyện Yeoncheon, một thuộc thành phố Gimpo (tỉnh Gyeonggi) và mới nhất là một trang trại ở huyện Ganghwa (thành phố Incheon).
Trong ngày 25/9, Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực đã tiếp nhận thêm hai trường hợp khai báo nghi nhiễm dịch tả lợn châu Phi, là một trang trại chăn nuôi lợn thuộc huyện Ganghwa, thành phố Incheon và một trang trại ở huyện Yeoncheon, tỉnh Gyeonggi.
Kết luận cuối cùng về hai trường hợp này dự kiến sẽ có vào đêm 25/9.
Trước đó, Thủ tướng Lee Nak-yon ngày 24/9 đã đích thân kiểm điểm về công tác phòng dịch, đánh giá công tác chưa được triệt để, yêu cầu các ban ngành hữu quan tiến hành các biện pháp quyết liệt, nhanh chóng hơn, thậm chí là "mạnh tay" hơn so với hướng dẫn phòng dịch hiện hành.
Theo đó, Chính phủ đã ban lệnh dừng vận chuyển lợn trên toàn quốc trong vòng 48 tiếng, từ 12 giờ trưa ngày 24/9, nâng số "Khu vực quản lý trọng điểm" từ 6 huyện, thành phố phía Bắc tỉnh Gyeonggi như hiện nay, sang toàn bộ khu vực tỉnh Gyeonggi, tỉnh Gangwon và thành phố Incheon.
Những địa phương này sẽ được phân chia lại thành 4 khu vực và trong vòng ba tuần tới sẽ chỉ được cho phép vận chuyển lợn và phân gia súc trong phạm vi bên trong từng khu vực.
Đồng thời, Chính phủ quyết định tập trung khử trùng tại 14 huyện, thành phố tiếp giáp với biên giới liên Triều, sông suối, đường sá. Các trạm kiểm soát phía trong khu vực khử trùng tập trung sẽ làm việc không ngừng nghỉ 24/24 giờ, thay vì chỉ 14 tiếng một ngày như trước đó.