Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Xác định trang trại thứ 7 mắc dịch tả lợn châu Phi

Write: 2019-09-26 10:53:26Update: 2019-09-26 17:13:35

Xác định trang trại thứ 7 mắc dịch tả lợn châu Phi

Photo : Getty Images Bank

Đêm ngày 25/9, một chủ hộ chăn nuôi ở huyện Ganghwa, thành phố Incheon, khai báo nghi ngờ lợn nuôi bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi (ASF). Kết quả kiểm tra xác định lợn của hộ này dương tính với dịch bệnh. Đây là ổ dịch tả lợn châu Phi thứ 7 bùng phát trong nước kể từ khi lần đầu được phát hiện vào ngày 17/9 vừa qua.

Cũng trong ngày 25/9, đã có ba trường hợp khai báo nghi ngờ lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, trong đó một trang trại ở xã Bureun, huyện Ganghwa, thành phố Incheon được xác định là dương tính. Tại đây, có hai cá thể lợn nái đang mang thai bị chết và một con bị sảy thai. Cơ sở này hoàn toàn sử dụng thức ăn gia súc chứ không dùng thức ăn thừa. Trang trại cũng đã được kiểm soát ra vào do có liên quan tới kiểm tra dịch tễ học xe vận chuyển lợn với trang trại phát hiện nhiễm dịch vào ngày 18/9. Hai trang trại khác là ở xã Yangdo, huyện Ganghwa, thành phố Incheon và xã Misan, huyện Yeoncheon, tỉnh Gyeonggi. Kết quả kiểm tra xác định hai cơ sở này âm tính với dịch bệnh.
 
Như vậy, chỉ trong ba ngày, huyện Ganghwa đã xuất hiện ba ổ dịch. Ổ mới nhất cách các trang trại phát hiện dịch trước đó ở xã Songhae và xã Bureun, huyện Ganghwa khoảng 13 km. Trang trại này nuôi hai con lợn, trong đó có một cá thể xuất hiện triệu chứng bỏ ăn.

Ngoài ra, trong sáng 26/9, có thêm hai trường hợp khai báo nghi ngờ nhiễm dịch tả lợn châu Phi ở huyện Yeoncheon và thành phố Yangju, đều thuộc tỉnh Gyeonggi. Cơ quan phòng dịch đã cử nhân viên đến trang trại thực hiện các biện pháp phòng dịch khẩn cấp, đồng thời tiến hành kiểm tra chính xác. Kết quả dự kiến được công bố vào tối cùng ngày.

Trong bối cảnh này, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định gia hạn lệnh dừng vận chuyển lợn trên toàn quốc thêm 48 giờ nữa, cho tới 12 giờ trưa ngày 28/9. Theo kết quả kiểm tra rà soát phối hợp giữa Chính phủ với các ban ngành liên quan, các trạm kiểm soát trang trại chăn nuôi vẫn chưa được bố trí đầy đủ, công tác phòng dịch còn nhiều thiếu sót, nên sẽ tăng cường đối sách phòng dịch. Đặc biệt, đối với khu vực quản lý trọng điểm thuộc phía Bắc tỉnh Gyeonggi, sẽ kiểm soát nghiêm ngặt hơn nữa các xe vận chuyển thức ăn gia súc, thịt và phân lợn.

Cơ quan phòng dịch đến nay đã hoàn tất tiêu hủy và chôn lấp 22.000 con lợn trong tổng số 60.000 con thuộc diện phải xử lý.
  
Tuy nhiên, điều đáng quan tâm hơn cả là mặc dù đã hơn một tuần kể từ khi dịch bệnh bùng phát ngày 17/9, Hàn Quốc vẫn chưa xác định được chính xác con đường lây nhiễm bệnh vào trong nước.

Lựa chọn của ban biên tập