Trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi (ASF) bùng phát tập trung ở phía Bắc tỉnh Gyeonggi, gần khu vực tiếp giáp biên giới liên Triều, công tác phòng dịch chung giữa hai miền Nam-Bắc ngày càng trở nên cấp bách hơn.
Sau khi dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở tỉnh Jagang, gần biên giới Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên hồi tháng 6 vừa qua đã bố trí một trạm thú y phòng dịch ở thành phố Sinuiju, tỉnh Bắc Pyongan. Cho đến gần đây, thông qua Đài truyền hình trung ương, Bình Nhưỡng vẫn liên tiếp khuyến cáo người dân về tầm quan trọng của công tác phòng chống dịch bệnh.
Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) cũng đã trình lên Quốc hội báo cáo nhận định có nhiều dấu hiệu cho thấy dịch tả lợn châu Phi lan rộng trên trên toàn miền Bắc.
110 ngày sau khi Bắc Triều Tiên thông báo bùng phát dịch bệnh trong nước, ca nhiễm dịch đầu tiên ở Hàn Quốc cũng đã được xác nhận ngày 17/9 vừa qua tại thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi, sau đó là liên tiếp xuất hiện các ổ dịch tập trung ở khu vực phía Bắc tỉnh này.
Mặc dù có nhiều ý kiến cho rằng con đường du nhập dịch bệnh vào trong nước là thông qua lợn rừng đến từ Bắc Triều Tiên, song đến nay các cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được chính xác nguyên nhân lây nhiễm.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng cho biết không phát hiện có vi-rút dịch tả lợn châu Phi trong cá thể lợn rừng bị chết được tìm thấy ở Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) thuộc huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon. Điều này càng bác bỏ giả thiết cho rằng con đường lây nhiễm là qua lợn rừng ở DMZ.
Chính phủ hiện đang tăng cường công tác phòng chống dịch đối với những nhân viên làm việc tại Văn phòng liên lạc liên lạc liên Triều ở Gaesung, Bắc Triều Tiên. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã đề xuất công tác phòng chống dịch chung với miền Bắc, song vẫn chưa nhận được phản hồi nào, dù đã hơn một tuần trôi qua. Đáng nói hơn, trong bối cảnh cấp bách này, nhưng cuộc họp Giám đốc văn phòng liên lạc liên Triều để thảo luận các vấn đề nổi cộm giữa hai bên, đã không diễn ra trong suốt 7 tháng liên tiếp.