Bắc Triều Tiên ngày 27/9 đã ra văn bản dưới danh nghĩa Cố vấn Bộ Ngoại giao Kim Kye-gwan, đánh giá cao năng lực quyết đoán chính trị của Tổng thống Mỹ Donald Trump, kỳ vọng về một quyết định táo bạo giúp cải thiện mối quan hệ Mỹ-Triều.
Nội dung này được hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) trích dẫn cùng ngày.
Theo đó, Cố vấn Kim đánh giá các cuộc tiếp xúc và đàm phán Mỹ-Triều trong thời gian qua đã đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ thù địch giữa hai nước, là thời khắc lịch sử thể hiện ý chí chính trị của lãnh đạo song phương, nhằm mang lại hòa bình và ổn định trên bán đảo Hàn Quốc.
Mặc dù vậy, Cố vấn Bộ Ngoại giao miền Bắc vẫn nhận định triển vọng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều trong thời gian tới không mấy sáng sủa, bởi hiện hai bên vẫn chưa có các động thái thực tế để thực thi các nội dung đã được các nhà lãnh đạo nhất trí trong các cuộc gặp thượng đỉnh trước đó.
Theo Cố vấn Kim, nhằm xây dựng lòng tin và thực thi các Tuyên bố chung Mỹ-Triều, Bình Nhưỡng đã có những nỗ lực nhất định như tiến hành trao trả con tin và hài cốt binh lính Mỹ. Trái lại, Washington vẫn triển khai các cuộc tập trận quân sự chung với Seoul, nội dung đã được Tổng thống Donald Trump trực tiếp cam kết là sẽ ngừng thực hiện, thậm chí là tăng cường biện pháp cấm vận chống Bình Nhưỡng, khiến quan hệ Mỹ-Triều xấu đi.
Cố vấn Bộ Ngoại giao miền Bắc cũng cho rằng nội bộ nước Mỹ vẫn còn nhiều ý kiến kiên định với lập trường rằng Bắc Triều Tiên phải từ bỏ hạt nhân trước, và biện pháp cấm vận sẽ đưa Bình Nhưỡng tới bàn đàm phán. Do đó, trong bối cảnh này, ngay cả khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều có diễn ra đi chăng nữa, thì cũng chưa thể chắc chắn rằng sự kiện sẽ mở ra cánh cửa mới cho mối quan hệ song phương.