Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

"Hàn Quốc khó đạt tăng trưởng 2,2%"

Write: 2019-09-30 14:32:27Update: 2019-09-30 14:32:42

"Hàn Quốc khó đạt tăng trưởng 2,2%"

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo ngày 27/9 vừa qua, Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) Lee Joo-yeol nhận định trong bối cảnh những rủi ro trong nửa cuối năm ngày càng tăng, Hàn Quốc khó có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2,2%, mức dự đoán vào tháng 7 vừa qua.

Liên quan đến hiện tượng tỷ lệ tăng giá tiêu dùng trong tháng 8 vừa qua chỉ đạt 0%, Thống đốc Lee giải thích nguyên nhân là do hiệu ứng cơ sở từ việc giá nông sản, chăn nuôi và thủy sản giảm, chứ không thể xem là dấu hiệu của giảm phát. Thời gian giá tiêu dùng giảm không chỉ diễn ra trong một hai tháng, mà đang kéo dài và mở rộng hơn nữa đối với nhiều mặt hàng. Theo Thống đốc BOK, hiệu ứng cơ sở dự kiến sẽ giảm vào khoảng cuối năm nay, hoặc đầu năm sau.

Mặt khác, Thống đốc Lee khẳng định sẽ không có bất cứ thay đổi nào trong phương hướng chính sách tiền tệ thời gian tới, khẳng định sẽ đưa ra quyết định dựa theo đánh giá tình hình tổng hợp về ổn định tài chính như kinh tế vĩ mô và nợ hộ gia đình. Tuy nhiên, người đứng đầu Ngân hàng trung ương cũng để ngỏ về khả năng sẽ hạ thêm lãi suất cơ bản trong năm nay.

Bên cạnh đó, Thống đốc BOK chỉ ra một số các yếu tố bất ổn bên ngoài như chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, việc Anh rút khỏi Liên minh châu Âu (Brexit), tình hình cung cấp dầu mỏ ở khu vực Trung Đông. Ngoài ra, tăng trưởng kinh tế thế giới có thể sẽ vẫn tiếp tục xu thế trì trệ trong một thời gian nữa. Về nội tại trong nước, các yếu tố bất ổn gồm có nền kinh tế trì trệ, đầu tư tăng chậm, xu thế tăng tiêu dùng cũng không cao, tâm lý tiêu dùng suy giảm.

Theo Thống đốc Lee, nguyên nhân khiến xuất khẩu và đầu tư tăng trưởng chậm là bởi ngành chíp bán dẫn vẫn chưa được hồi phục, cần thêm thời gian để khôi phục ổn định.

Lựa chọn của ban biên tập