Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Nới lỏng quy trình kiểm tra nhập ngũ

Write: 2019-09-30 14:52:22Update: 2019-09-30 14:52:47

Nới lỏng quy trình kiểm tra nhập ngũ

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Cơ quan quản lý nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ quân sự (MMA) ngày 29/9 cho biết đang xem xét phương án giảm nhẹ tiêu chuẩn các hạng mục kiểm tra liên quan, nhằm nâng tỷ lệ thanh niên được kết luận là đủ tiêu chuẩn nhập ngũ (từ bậc 1 đến bậc 3).

Một quan chức Chính phủ cho biết MMA nhận định sẽ nảy sinh vấn đề về nguồn cung nhân lực cho quân đội bắt đầu từ năm 2021. Do vậy, cơ quan này dự kiến sẽ sửa đổi tiêu chuẩn kiểm tra sức khỏe với người tòng quân vào năm sau, theo phương án giảm nhẹ các tiêu chuẩn, như về chỉ số khối cơ thể (BMI) để xác định béo phì, huyết áp cao.

Có tổng cộng 9 hạng mục kiểm tra để xác định một người có đủ tiêu chuẩn nhập ngũ hay không, như kiểm tra về 26 loại bệnh lý như gan, thận, đường huyết, chụp X-quang, kiểm tra nội, ngoại khoa, thần kinh.

Bộ Quốc phòng lo ngại việc thay đổi cùng lúc nhiều hạng mục kiểm tra sẽ có thể dẫn tới tranh cãi từ người dân, nên dự kiến sẽ tiến hành nới lỏng tiêu chuẩn một cách tuần tự, nhằm đối phó với tình trạng thiếu hụt binh lực do hiện tượng dân số giảm đột ngột. 

Trong năm ngoái, số trẻ sơ sinh chào đời tại Hàn Quốc giảm xuống ngưỡng 320.000 trẻ. Tổng tỷ suất sinh (số trẻ bình quân mà một phụ nữ sẽ sinh ra trong cả đời của người đó) xuống thấp kỷ lục, đạt 0,98 trẻ.

Dân số nam giới 20 tuổi, từng đạt 350.000 người năm 2017, dự kiến sẽ giảm xuống từ 220.000 người tới 250.000 người sau năm 2022. Theo đó, từ sau năm 2023, mỗi năm Hàn Quốc sẽ thiếu trung bình từ 20.000 tới 30.000 đối tượng nhập ngũ.

Tiêu chuẩn kiểm tra mới được kỳ vọng sẽ góp phần nâng tỷ lệ người được kết luận đủ tiêu chuẩn nhập ngũ, sau một thời gian giảm suốt 10 năm qua.

Lựa chọn của ban biên tập