Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tiếp tục thảo luận với WFP vấn đề viện trợ gạo cho Bình Nhưỡng

Write: 2019-10-01 16:25:07Update: 2019-10-01 19:17:36

Tiếp tục thảo luận với WFP vấn đề viện trợ gạo cho Bình Nhưỡng

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh kế hoạch viện trợ gạo xuất xứ trong nước cho Bắc Triều Tiên thông qua Chương trình lương thực thế giới (WFP) trong tháng 9 đã phá sản, Chính phủ Hàn Quốc khẳng định biên bản ghi nhớ (MOU) ký với WFP vẫn còn hiệu lực.

Trả lời phỏng vấn báo giới ngày 1/10, một quan chức Bộ Thống nhất cho biết vẫn chưa nhận được thông báo về lập trường chính thức từ Chương trình lương thực tế giới, nên Chính phủ có kế hoạch tiếp tục thảo luận với WFP về phương án xử lý.

Quan chức trên cho biết theo biên bản ghi nhớ, thời hạn để vận chuyển gạo sang miền Bắc là từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay. Dù đã hết tháng 9, nhưng biên bản ghi nhớ vẫn chưa kết thúc. Bởi theo thỏa thuận, nếu không bên nào đưa ra lý do đặc biệt thể hiện muốn chấm dứt, thì văn kiện vẫn tiếp tục có hiệu lực.

Ngoài ra, trường hợp vẫn không đạt được mục tiêu viện trợ gạo cho Bắc Triều Tiên và biên bản ghi nhớ hết hiệu lực, Chính phủ có thể chỉ định đối tượng khác để viện trợ, hoặc sẽ thu hồi lại. 

Mặt khác, Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ đưa tin WFP (có trụ sở ở Rome, Ý) ngày 30/9 (giờ địa phương) khẳng định chưa thể cung cấp thông tin gì liên quan đến vấn đề viện trợ gạo của Hàn Quốc cho Bắc Triều Tiên.

Vào tháng 6 vừa qua, Seoul đã quyết định viện trợ 50.000 tấn gạo để giúp Bình Nhưỡng khắc phục nạn thiếu lượng thực thông qua WFP. Theo đó, cơ quan lương thực quốc tế đã tiến hành thảo luận cấp chuyên viên với phía Bắc Triều Tiên về việc vận chuyển và phân phát gạo.

Bộ Thống nhất cho biết đã chuyển cho WFP số tiền gần 11,75 triệu USD về chi phí quản lý dự án, như phí vận chuyển từ cảng ở Hàn Quốc tới cảng ở miền Bắc, chi phí giám sát và phân phát gạo tại Bắc Triều Tiên.

Lựa chọn của ban biên tập