Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản ngày 1/10 (giờ địa phương) đã nhóm họp tại Mỹ, thảo luận các vấn đề an ninh nổi cộm, cũng như phương án hợp tác quân sự ba bên.
Kể từ sau khi Chính phủ Hàn Quốc quyết định chấm dứt Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) với Nhật Bản vào ngày 22/8 vừa qua, đây là lần đầu tiên, các quan chức lãnh đạo quân sự của ba nước cùng ngồi lại với nhau.
Theo Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Park Han-ki cùng ngày đã nhóm họp với người đồng cấp Mỹ Mark Milley và người đồng cấp Nhật Bản Koji Yamazaki, tại văn phòng Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ.
Cuộc gặp được tiến hành theo đề nghị của Mỹ, nhân dịp hai quan chức quân sự Hàn-Nhật cùng tham dự lễ nhậm chức Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ của ông Mark Milley.
Cuộc họp diễn ra theo hình thức khép kín, chỉ có sự tham gia của các thông dịch viên. Ba quan chức đã trao đổi, thảo luận về các vấn đề hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật. Đặc biệt, các bên có thể đã trao đổi cả về vấn mâu thuẫn ra-đa Hàn-Nhật hồi tháng 12 năm ngoái và Hiệp định GSOMIA.
Thời gian qua, Washington liên tiếp bày tỏ quan ngại và thất vọng sâu sắc về việc Seoul quyết định chấm dứt Hiệp định GSOMIA, thậm chí còn yêu cầu Hàn Quốc cân nhắc lại trước khi đưa ra quyết định chính thức cuối cùng.
Trong cuộc hội thảo tổ chức một ngày trước đó, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ John Rood cũng đã hối thúc Hàn Quốc khôi phục lại Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật, đồng thời kêu gọi hai nước cần đối thoại với nhau.