Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Lee Do-hoon ngày 7/10 đã lên đường sang Mỹ để hội đàm với Đặc phái viên về chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao, kiêm Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Mỹ, Stephen Biegun.
Bộ Ngoại giao cho biết Đặc phái viên Lee sẽ lưu lại Washington tới hết ngày 10/10, thảo luận với Đặc phái viên Biegun về phương án hợp tác song phương, nhằm đạt được tiến triển thực chất trong vấn đề phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đản Hàn Quốc.
Được biết, quan chức Mỹ sẽ chia sẻ nội dung cụ thể về đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều diễn ra tại Thụy Điển trong tuần trước, bàn bạc phương hướng đối phó trong thời gian tới sau thất bại của cuộc họp.
Mặt khác, Đặc phái viên Lee sẽ họp với Vụ trưởng Vụ châu Á-châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao, kiêm Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Nhật Bản, Shigeki Takizaki, cũng thăm Mỹ trong cùng khoảng thời gian này. Tiếp đó là cuộc họp giữa Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của ba nước Hàn-Mỹ-Nhật.
Trước đó, vào ngày 5/10, Đặc phái viên Biegun đã có cuộc hội đàm với Đại sứ lưu động Bắc Triều Tiên Kim Myong-gil tại Stockholm, Thụy Điển, thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, thiết lập quan hệ song phương mới, nhưng không đạt được nhất trí.
Sau đó, miền Bắc đổ lỗi thất bại cho Mỹ, nói rằng Washington đã đến cuộc họp với hai bàn tay trắng, trong khi Mỹ lại khẳng định đã mang tới những ý tưởng sáng tạo. Được biết, Thuỵ Điển đã đề xuất tổ chức lại cuộc họp Mỹ-Triều trong vòng hai tuần tới tại Stockholm, nhưng vẫn chưa rõ Bình Nhưỡng có chấp thuận hay không.