Trong cuộc họp Nội các ngày 8/10, Tổng thống Moon Jae-in nhận định các điều kiện bên ngoài vẫn đang gây khó khăn cho nền kinh tế Hàn Quốc, như mâu thuẫn thương mại quốc tế ngày một trầm trọng, nền kinh tế toàn cầu đi xuống.
Tổng thống nhấn mạnh, trong bối cảnh trên, để nâng cao năng động cho nền kinh tế trong nước, điều quan trọng là phải thổi sức sống cho khối tư nhân.
Để làm được điều này, Chính phủ cần lắng nghe tiếng nói của doanh nghiệp, nỗ lực giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp. Tổng thống chỉ thị các ban ngành hữu quan lập đối sách thực hiện rút ngắn thời gian lao động.
Tổng thống đánh giá, tới thời điểm hiện tại, quy định mới về tuần làm việc tối đa 52 tiếng đã được áp dụng thành công tại các doanh nghiệp có trên 300 nhân viên. Tuy nhiên, giới kinh tế đang lo ngại về việc quy định mới sẽ được mở rộng triển khai đối với các doanh nghiệp trên 50 nhân viên bắt đầu từ năm sau. Do đó, điều cấp bách hiện nay là Quốc hội phải sớm thông qua các dự luật mang tính chất bổ sung cho quy định này, như dự luật về chế độ thời gian làm việc linh hoạt.
Tổng thống đề nghị các cơ quan Chính phủ tích cực thuyết phục Quốc hội sớm thông qua các dự luật, đồng thời lập đối sách với trường hợp các dự luật không được thông qua.
Liên quan tới việc Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu với Hàn Quốc, Tổng thống nhấn mạnh các ban ngành hữu quan cần tích cực trao đổi với Quốc hội để "Luật đặc biệt về ngành công nghiệp vật liệu, linh kiện, trang thiết bị" sớm được thông qua. Song song với đó, Chính phủ cần tích cực hỗ trợ cho doanh nghiệp trên toàn phương diện.
Ngoài ra, các ban ngành hữu quan phải đẩy nhanh tốc độ cải cách quy chế, tìm kiếm các phương án hiệu quả, như sửa đổi hướng dẫn liên quan, trước khi luật được Quốc hội thông qua.