Tại cuộc họp điều phối chính sách đảng diễn ra vào ngày 10/10, Đại diện đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Lee In-young cho biết từ ngày 29/10 tới, Quốc hội có thể thông qua các dự luật về cải cách tư pháp. Đại diện Lee bày tỏ kỳ vọng các dự luật sẽ được xúc tiến thông qua nhanh chóng, không để lặp lại những mâu thuẫn xã hội xoay quanh vấn đề cải cách Viện Kiểm sát.
Xác định ưu tiên đạt được nhất trí với phe đối lập trong việc thông qua các dự luật, đảng cầm quyền sẽ tiến hành khởi động "Cuộc họp đàm phán chính trị", một cơ chế thảo luận giữa Chủ tịch 5 đảng, vào ngày 11/10, để bắt đầu thảo luận về các dự luật cải cách chính trị.
Ngược lại, trả lời báo giới sau cuộc họp của Ủy ban tối cao đảng tại Quốc hội vào cùng ngày, Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do Hwang Kyo-ahn lại cho rằng việc tổ chức ngay "Cuộc họp đàm phán chính trị" vào ngày 11/10 là quá gấp gáp, không đủ thời gian chuẩn bị. Ông này cho rằng nên tổ chức cuộc họp đầu tiên sau khi Chủ tịch Quốc hội Moon Hee-sang kết thúc chuyến công tác nước ngoài (bắt đầu từ ngày 13/10), để chính giới có đủ thời gian chuẩn bị.
Mặt khác, đảng đối lập lớn nhất Quốc hội chỉ trích việc Tòa án khu vực Trung Seoul bác bỏ lệnh bắt giam em trai Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk là theo ý chỉ của Phủ Tổng thống, cho biết sẽ trực tiếp làm việc với Chánh án Tòa án tối cao và Chánh án Tòa án khu vực Trung Seoul để bày tỏ lập trường phản đối.