Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon sẽ đại diện Chính phủ Hàn Quốc tham dự lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito ngày 22/10 tới. Thủ tướng cũng sẽ tham dự bữa tiệc do Thủ tướng Abe Shinzo tổ chức vào ngày 23/10.
Mặc dù Tổng thống Moon Jae-in không tham dự, nhưng đây là lần đầu tiên Thủ tướng Hàn Quốc dự lễ đăng quang của Nhật hoàng trong 30 năm qua, qua đó thể hiện quyết tâm cải thiện quan hệ Hàn-Nhật.
Vấn đề được dư luận quan tâm là liệu Thủ tướng Lee có hội đàm riêng với Thủ tướng Abe trong thời gian thăm Nhật Bản hay không. Nếu cuộc hội đàm được diễn ra, đây sẽ là đối thoại cấp cao nhất giữa hai nước trong hơn một năm qua, kể từ sau phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc về vấn đề bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến.
Một quan chức cấp cao Phủ Tổng thống Hàn Quốc đánh giá chuyến thăm của Thủ tướng dự lễ đăng quang của Nhật hoàng mang ý nghĩa mở rộng đối thoại giữa hai nước. Tuy nhiên, để có thể khiến Nhật Bản rút lại hoàn toàn các biện pháp siết chặt quy chế xuất khẩu với Hàn Quốc, hai nước cần đối thoại trước một cách chặt chẽ hơn nữa. Phát biểu này để ngỏ khả năng Seoul và Tokyo vẫn chưa thảo luận cụ thể nhằm giải quyết mâu thuẫn song phương.
Song song với những nỗ lực về mặt ngoại giao, Phủ Tổng thống tuyên bố sẽ tiếp tục xúc tiến các biện pháp đối phó với quy chế xuất khẩu của Nhật Bản trong ba năm tới.
Trong khi đó, chính giới đều bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Lee sẽ là cơ hội cải thiện quan hệ Hàn-Nhật. Seoul vẫn đang thảo luận cụ thể với Tokyo về lịch trình hội đàm giữa Thủ tướng hai nước.