Ủy ban quân sự chung Hàn-Nga ngày 24/10 tiếp tục họp kín tại trụ sở Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ở Seoul, thảo luận vấn đề máy bay quân sự Nga xâm phạm Vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc (KADIZ) và việc thiết lập đường dây nóng giữa Không quân hai nước.
Phía quân đội Hàn Quốc tiếp tục lên án mạnh mẽ các đợt xâm phạm KADIZ của máy bay quân sự Nga gần đây và kêu gọi Mát-xcơ-va không để phát sinh trường hợp tương tự.
Trong khi đó, Nga khẳng định máy bay quân sự nước này bay tập huấn định kỳ theo đúng quy định quốc tế, không xâm phạm không phận của Hàn Quốc. Trên trang chủ của Bộ Quốc phòng, Nga cũng nhấn mạnh không công nhận việc máy bay quân sự nước này xâm nhập Vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc.
Mặc dù không tìm được tiếng nói chung trong vấn đề xâm phạm KADIZ, song cả hai bên đều có chung nhận định cần nỗ lực ngăn chặn các xung đột phát sinh ngẫu nhiên tại Vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc.
Ngoài ra, hai bên còn thảo luận phương án thiết lập đường dây nóng trao đổi thông tin bay giữa Không quân hai nước. Bộ Quốc phòng Hàn-Nga đã nhất trí vấn đề này vào tháng 8 năm ngoái và từng thảo luận việc ký biên bản ghi nhớ (MOU) tháng 11 cùng năm.
Ngày 22/10 vừa qua, 6 máy bay quân sự Nga gồm một máy bay A-50, ba máy bay SU-27 và hai máy bay TU-95 lại xâm phạm Vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc (KADIZ) trên vùng biển phía Đông. Không quân Hàn Quốc đã điều động khẩn cấp máy bay chiến đấu F-15K và KF-16 để đối phó với hành vi xâm phạm này.