Trả lời phỏng vấn tại phiên họp báo ở trụ sở Bộ Ngoại giao ngày 24/10, Ngoại trưởng Kang Kyung-hwa nhận định hai nước Hàn-Nhật đã hiểu hơn về lập trường của nhau và phần nào thu hẹp được khoảng cách.
Tuy nhiên, mâu thuẫn phát sinh từ biện pháp siết chặt quy chế xuất khẩu của Tokyo đối với Seoul nhằm trả đũa phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc yêu cầu các doanh nghiệp Nhật Bản bồi thường cho các nạn nhân nô lệ thời chiến vẫn còn rất lớn.
Ngoại trưởng Kang cho biết các cơ quan chức năng Hàn-Nhật liên quan hiện đang tiếp tục thảo luận nhưng không công khai cụ thể hai bên đã khép lại mâu thuẫn về nội dung nào. Nhiều ý kiến dự đoán hai nước đang thảo luận sửa đổi phương án Seoul đề xuất hồi tháng 6 vừa qua là để các doanh nghiệp Hàn-Nhật cùng góp tiền an ủi các nạn nhân, với điều kiện tiền đề là Tokyo xin lỗi về sai lầm trong quá khứ.
Ngoại trưởng Kang Kyung-hwa cho biết Chính phủ vẫn giữ nguyên tắc là thực hiện đầy đủ các quy trình tư pháp, sau đó cân nhắc nhiều yếu tố khác, bao gồm cả phương án để doanh nghiệp Hàn-Nhật góp tiền an ủi các nạn nhân, để thảo luận với phía Nhật Bản.
Liên quan đến Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật sẽ hết hiệu lực từ ngày 23/11, bà Kang cho rằng quyết định chấm dứt hiệp định này xuất phát từ biện pháp trả đũa kinh tế của Tokyo, nên vấn đề này hiện không cần thảo luận sâu.
Theo Ngoại trưởng Kang, chỉ khi Nhật Bản rút lại biện pháp siết chặt quy chế xuất khẩu với Hàn Quốc mới có thể hồi phục lòng tin giữa đôi bên, và Seoul cũng có thể cân nhắc lại quyết định chấm dứt hiệp định GSOMIA.
Ngoài ra, Ngoại trưởng Hàn Quốc lấy làm tiếc về việc Nhật Bản liên tục gây trở ngại cho công tác dựng tượng "Thiếu nữ hòa bình", biểu tượng cho phụ nữ bị ép mua vui trong Thế chiến II.