Ngày 23/10, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un khi tới thị sát khu vực núi Geumgang đã ra chỉ thị dỡ bỏ các hạ tầng du lịch do Hàn Quốc xây dựng. Sang ngày 24/10, nước này ra tuyên bố dưới danh nghĩa Cố vấn Bộ Ngoại giao Kim Kye-gwan, nhấn mạnh rằng "ở đâu có ý chí, ở đó có con đường", và miền Bắc muốn xem Mỹ vượt qua cuối năm nay một cách "khôn ngoan" như thế nào.
Một số ý kiến phân tích rằng Bắc Triều Tiên đang đưa ra hai thông điệp trái ngược, một mặt để ngỏ cánh cửa đối thoại với Mỹ, mặt khác dường như đóng lại cánh cửa đối thoại với miền Nam.
Trả lời phỏng vấn báo giới vào ngày 24/10, một quan chức chủ chốt trong Phủ Tổng thống Hàn Quốc bác bỏ phân tích này, khẳng định cánh cửa đối thoại liên Triều vẫn đang được để ngỏ.
Quan chức Phủ Tổng thống nhấn mạnh phi hạt nhân hóa miền Bắc là con đường không hề dễ dàng. Các bên liên quan, gồm Hàn Quốc, Mỹ và Bắc Triều Tiên, vẫn đang triển khai tất cả mọi việc trong khả năng, nên ở thời điểm hiện tại chưa thể đưa ra đánh giá cuối cùng.