Trong bối cảnh phát hiện nhiều cá thể lợn rừng dương tính với vi-rút dịch tả lợn châu Phi (ASF) làm dấy lên lo sợ lây lan dịch bênh qua lợn rừng, Chính phủ đã đưa ra đối sách khẩn cấp, dựng hàng rào chặn lợn rừng ở toàn khu vực tỉnh Gyeonggi và phía Bắc tỉnh Gangwon.
Cho đến nay đã có 15 trường hợp lợn rừng bị phát hiện nhiễm tả lợn châu Phi, hơn 14 trang trại nuôi lợn bị nhiễm dịch. Trước nhiều luồng ý kiến cho rằng lợn rừng chính là nguyên nhân chính lây lan dịch bệnh trong nước, Chính phủ ngày 27/10 đã đưa ra đối sách trên.
Đầu tiên, vùng tiếp giáp biên giới phía Bắc tỉnh Gyeonggi và tỉnh Gangwon sẽ được chia làm 4 khu vực để dựng hàng rào ngăn lợn rừng di chuyển giữa các địa phương.
Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất công tác dựng hàng rào ở thành phố Paju, huyện Yeoncheon (tỉnh Gyeonggi), phía Tây và phía Đông huyện Cheorwon (tỉnh Gangwon) vào giữa tháng 11, Chính phủ sẽ tiếp tục triển khai ở khu vực huyện Yanggu và huyện Goseong (tỉnh Gangwon). Chính phủ sẽ tận dụng tối đa địa hình sông ngòi và các tuyến đường bộ chính để dựng hàng rào, với tổng chiều dài của hàng rào nối ba khu vực trên là 100 km.
Bên cạnh đó, công tác săn bắt lợn rừng bằng súng cũng sẽ được tăng cường, mở rộng triển khai đến 5 địa phương nữa là thành phố Pocheon, thành phố Yangju, thành phố Dongducheon, thành phố Goyang (đều thuộc tỉnh Gyeonggi) và huyện Hwacheon (tỉnh Gangwon). Sau khi hoàn tất dựng hàng rào chặn lợn rừng đợt hai tại huyện Ganghwa (thành phố Incheon), thành phố Gimpo, thành phố Paju, huyện Yeoncheon (tỉnh Gyeonggi) và huyện Cheorwon (tỉnh Gangwon), công tác săn bắt lợn rừng bằng súng sẽ được triển khai tại các khu vực này.
Tuy nhiên, để ngăn chặn lợn rừng hoảng sợ có thể chạy về hướng Nam, Chính phủ dự định sẽ săn bắt lợn rừng về ngược hướng Bắc. Cùng với đó, Chính phủ sẽ kiểm tra nghiêm ngặt các trang trại chăn nuôi có dựng hàng rào chặn lợn rừng hay không.