Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 30/10 khẳng định trong hai vòng đàm phán Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ (SMA) lần thứ XI vừa qua, Mỹ không yêu cầu Seoul phải gánh vác cả chi phí triển khai vũ khí chiến lược tới bán đảo Hàn Quốc.
Hiện tại, nhiều ý kiến phỏng đoán Mỹ đang yêu cầu Hàn Quốc gánh vác chi phí triển khai các vũ khí chiến lược như máy bay ném bom chiến lược B-52, tàu ngầm hạt nhân, tới bán đảo Hàn Quốc khi hai bên tập trận chung, hoặc khi cần truyền thông điệp cảnh cáo tới miền Bắc.
Trong quá trình đàm phán Hiệp định SMA lần thứ X năm ngoái, Washington từng yêu cầu Seoul gánh vác khoản chi phí này. Tuy nhiên, khi đó Hàn Quốc đã phản đối, cho rằng điều này không phù hợp với nội dung chính của cuộc đàm phán là chi phí cho lực lượng quân đồn trú Mỹ. Cuối cùng, khoản chi phí này đã không được phản ánh trong Hiệp định SMA lần thứ X.
Việc Mỹ không đề cập tới vấn đề chi phí triển khai vũ khí chiến lược trong vòng đàm phán lần này được phân tích là vì nước này đã nhất trí với lý do của Hàn Quốc trong vòng đàm phán lần trước.
Trong hai vòng đàm phán Hiệp định lần thứ XI vừa qua, Washington đang yêu cầu tăng khoản đóng góp của Hàn Quốc, bao gồm cả các chi phí trực tiếp và gián tiếp phục vụ lực lượng quân đồn trú Mỹ, lên tới 5 tỷ USD.
Mỹ chủ trương Hàn Quốc phải gánh vác mọi chi phí, từ chi phí nhân công cho tới các chi phí hỗ trợ gia đình của binh lính Mỹ đang đóng quân tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng nếu Hàn Quốc phải chi trả cả các chi phí này, thì lực lượng quân đồn trú Mỹ không khác nào "lính đánh thuê".
Hàn Quốc và Mỹ đã mở vòng đàm phán thứ hai, Hiệp định SMA lần thứ XI tại Hawaii từ ngày 23-24/10 vừa qua. Vòng đàm phán thứ ba dự kiến sẽ diễn ra tại Hàn Quốc trong tháng 11.
Trong năm nay, khoản gánh vác của Hàn Quốc là 1.038,9 tỷ won (888,7 triệu USD). Hiệp định SMA lần thứ X sẽ hết hiệu lực trong năm nay, nên về nguyên tắc, hai bên phải nhanh chóng kết thúc đàm phán trong năm 2019 để có thể áp dụng Hiệp định SMA lần thứ XI từ năm sau.