Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

OECD thảo luận mở rộng áp thuế dịch vụ kỹ thuật số với doanh nghiệp chế tạo

Write: 2019-10-30 14:57:00Update: 2019-10-30 15:51:19

OECD thảo luận mở rộng áp thuế dịch vụ kỹ thuật số với doanh nghiệp chế tạo

Photo : YONHAP News

Trong tài liệu "Xu hướng thảo luận quốc tế về thuế dịch vụ kỹ thuật số" công bố ngày 30/10, Bộ Kế hoạch và tài chính cho biết Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đang đề xuất và thảo luận phương án mở rộng phạm vi áp thuế dịch vụ kỹ thuật số đối với các doanh nghiệp đa quốc gia ở lĩnh vực chế tạo, như điện thoại di động, điện tử gia dụng, ô tô.  

Thuế dịch vụ kỹ thuật số (Digital Service Tax) là loại thuế nhắm tới các doanh nghiệp công nghệ thông tin lớn. Các doanh nghiệp này không xây dựng cơ sở sản xuất hay tuyển dụng nhân lực tại nước ngoài, mà chỉ cần sử dụng internet là có thể dễ dàng thu lợi nhuận xuyên quốc gia.

Bộ Kế hoạch và tài chính cho biết đã có những ý kiến phản đối, cho rằng các công ty của Mỹ như Google, Netflix, mới là đối tượng áp dụng loại thuế này. Tuy nhiên, các doanh nghiệp chế tạo đang ngày càng tương tác nhiều hơn với người tiêu dùng theo phương thức kỹ thuật số, nên OECD đang thảo luận theo hướng đưa cả doanh nghiệp chế tạo vào danh sách đối tượng bị đánh thuế.

Hiện tại, OECD vẫn chưa đưa ra tiêu chuẩn cụ thể về doanh thu trên toàn thế giới đối với các doanh nghiệp đa quốc gia, nhưng nhiều khả năng hai hãng điện tử Samsung và ô tô Hyundai của Hàn Quốc cũng nằm trong đối tượng bị đánh thuế. 

OECD sẽ tiến hành phân tích hiệu quả kinh tế, nguồn thu thuế của thuế dịch vụ kỹ thuật số, để công bố phương thức áp thuế trong năm nay.

Trước đó, vào tháng 7 vừa qua, nhóm 7 nền công nghiệp phát triển (G7) đã nhất trí hai phương thức tiếp cận liên quan đến đối sách dài hạn về áp thuế dịch vụ kỹ thuật số, thống nhất xây dựng tiêu chuẩn quốc tế tới năm 2020.
Trước tiên, các nước G7 quyết định, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kỹ thuật số, dù đặt chi nhánh tại nước sở tại hay không, đều phải đóng thuế nếu phát sinh doanh thu tại nước này.

Theo tiêu chuẩn quốc tế hiện hành, thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ được áp dụng với các công ty có cơ sở kinh doanh cố định tại nước ngoài. Do vậy, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kỹ thuật số hiện vẫn có thể hoạt động kinh doanh ở những quốc gia không đặt chi nhánh mà không bị đánh thuế doanh nghiệp. 

Ngoài ra, các nước G7 còn nhất trí đề ra một mức thuế tối thiểu, ngăn chặn việc các doanh nghiệp chuyển tài sản và lợi nhuận sang những quốc gia đánh thuế thấp để trốn thuế.

Lựa chọn của ban biên tập