Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) ngày 30/10 (giờ địa phương) đã mở cuộc họp Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC), quyết định hạ 0,25% lãi suất cơ bản, từ mức 1,75%-2% xuống còn 1,5%-1,75%.
Trong buổi họp báo sau cuộc họp, Chủ tịch FED Jerome Powell cho biết sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ phù hợp nếu các thông tin về tình hình kinh tế thỏa mãn triển vọng của Mỹ. Điều này đồng nghĩa FED sẽ ngưng giảm lãi suất một thời gian để quan sát tình hình kinh tế trong tương lai.
Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) Yoon Myun-shik ngày 31/10 nhận định chính sách hạ lãi suất cơ bản của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) là phù hợp với kỳ vọng của thị trường.
Phó Thống đốc Yoon đưa ra phát biểu trên trong buổi tiếp xúc phóng viên sau cuộc họp rà soát tình hình liên quan đến quyết định của FED. Ông Yoon nhận định quyết định hạ lãi suất cơ bản của Mỹ có thể xem như tín hiệu thắt chặt tiền tệ. Tuy nhiên, một số nội dung trong phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell cũng có thể hiểu là tín hiệu nới lỏng tiền tệ.
Đánh giá về tác động đến tình hình kinh tế Hàn Quốc, Phó Thống đốc BOK cho biết nếu lãi suất cơ bản giảm dẫn đến giá cổ phiếu tăng và lãi suất giảm, thì quyết định hạ lãi suất cơ bản của Mỹ sẽ giúp duy trì tốc tộ tăng trưởng kinh tế thế giới, và tác động tích cực lên kinh tế Hàn Quốc.
Liên quan đến những tác động tới chính sách tiền tệ của BOK, Phó Thống đốc Yoon nhận định việc Mỹ hạ lãi suất cơ bản có thể giúp giảm bớt phần nào lo ngại nhà đầu tư nước ngoài rút vốn. Tuy nhiên, chính sách lãi suất của FED không phải yếu tố duy nhất để Ngân hàng trung ương Hàn Quốc quyết định chính sách tiền tệ, nên khó có thể nói lãi suất cơ bản của Mỹ giảm sẽ tác động lớn tới chính sách tiền tệ của Hàn Quốc.