Trung tâm đào tạo và nghiên cứu di cư (Migration Rerearch & Training Centre) hôm thứ Năm (31/10) đã công bố báo cáo nghiên cứu dân nhập cư theo đơn vị gia đình tại Hàn Quốc. Theo kết quả phân tích tình hình người nước ngoài đăng ký cư trú theo từng khu vực và tư cách cư trú của Bộ Tư pháp, số người nước ngoài được cấp thị thực theo hình thức cư trú cùng gia đình (loại visa F) đã tăng 76,8%, từ 189.112 người năm 2010 lên 334.317 người năm 2018.
Dân di cư theo đơn vị gia đình chiếm tỷ trọng nhiều nhất trong tổng số dân di cư của các nước lớn thuộc Tổ chức phát triển và hợp tác kinh tế (OECD).
Các loại hình di cư theo đơn vị gia đình gồm trường hợp lập gia đình, tức công dân Hàn Quốc hay người nước ngoài kết hôn với người nước ngoài và yêu cầu cấp tư cách cư trú; hình thức đồng hành cùng gia đình, tức dân di cư nhập cảnh cùng với gia đình; hình thức đoàn tụ gia đình, tức là dân di cư nhập cảnh trước, sau đó mời gia đình sang định cư cùng.
Trong số những người nhập cư theo diện gia đình, visa nhập cư kết hôn chiếm tỷ lệ nhiều nhất là 37,7%, sau đó là visa thăm và sống cùng gia đình (32,2%). Xét theo địa phương, người được cấp visa theo đơn vị gia đình ở tỉnh Gyeonggi là nhiều nhất (30,4%), tiếp đến là Seoul (20,7%), thành phố Incheon (6,4%) và tỉnh Nam Gyeongsang (6,1%).
Báo cáo trên còn dẫn kết quả phân tích tài liệu khảo sát tình hình tuyển dụng và thực trạng cư trú của dân di cư. Theo đó, có tới 64,4% dân di cư tại Hàn Quốc đã kết hôn. Trong số này có tới 67,5% đang sống cùng vợ hoặc chồng tại Hàn Quốc.
Gia đình người nước ngoài đang sống cùng con cái chiếm tỷ lệ 48,7%, và có 40,3% con cái của dân di cư đang sống ở nước ngoài. Ngoài ra, chỉ có 20,4% dân nhập cư đang sống một mình tại Hàn Quốc. 79,6% người trả lời đang sống cùng ít nhất một người thân trong gia đình tại Hàn Quốc.
Báo cáo trên khuyến nghị Chính phủ Hàn Quốc nên mở cửa, cho phép những người di cư cư trú dài hạn gương mẫu mời gia đình sang sống cùng.