Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, ngày 1/11 đưa tin nước này đã phóng thử thành công "pháo phản lực siêu lớn" vào chiều hôm trước.
Theo đó, miền Bắc đã kiểm duyệt tính an toàn của hệ thống bắn liên tiếp và đảm bảo chắc chắn tính năng chiến đấu và năng lực triển khai chiến đấu thực tế của vũ khí trên.
Tờ báo này khẳng định với khả năng tấn công bất ngờ, hệ thống vũ khí pháo phản lực siêu lớn có thể tiêu diệt hoàn toàn hàng loạt mục tiêu của địch. Đây sẽ là vũ khí trọng tâm của quân đội Bắc Triều Tiên.
Báo Lao động cho biết Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un được cho là đã nhận được báo cáo và rất hài lòng về vụ phóng thử vũ khí. Điều này cho thấy có vẻ nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã không trực tiếp thị sát vụ thử nghiệm vũ khí một ngày trước.
Trong tháng 8 và tháng 9 vừa qua, Bình Nhưỡng cũng đã thực hiện các vụ phóng thử pháo phản lực siêu lớn. Đặc biệt, trong vụ khiêu khích ngày 10/9 từ khu vực Kaechon, tỉnh Nam Pyongan, miền Bắc được cho là đã phóng tới ba vũ khí. Trong số đó, 2 vũ khí chưa thể bay tới vùng biển phía Đông. Khi đó, Bắc Triều Tiên để ngỏ khả năng thực hiện thêm các vụ phóng thử.
Ngày 31/10, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc thông báo Bắc Triều Tiên đã phóng hai vũ khí tầm ngắn vào lúc 4 giờ 35 phút và 4 giờ 38 phút chiều cùng ngày, từ khu vực Sunchon, tỉnh Nam Pyongan. Vũ khí đã bay qua lãnh thổ miền Bắc, rớt xuống biển Đông, với tầm bắn khoảng 370 km, đạt độ cao 90km.
Quân đội Hàn-Mỹ hiện đang phân tích động cơ cụ thể của vụ phóng thử vũ khí lần này của miền Bắc.