Tháng 11 năm 2017, Bắc Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa "Hwangsong-15". Tên lửa được vận chuyển bằng xe chuyên chở kiêm bệ phóng di động (TEL), và được phóng đi từ bệ phóng mặt đất.
Trong buổi thanh tra của Ủy ban điều hành Quốc hội ngày 1/11 vừa qua, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong lại đánh giá xét về mặt công nghệ, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của miền Bắc khó có thể phóng bằng "bệ phóng di động". Phát biểu này của ông Chung đã làm dấy lên tranh cãi mạnh mẽ.
Trong buổi thanh tra Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) tại Ủy ban Tình báo thuộc Quốc hội ngày 4/11, Giám đốc NIS Suh Hoon khẳng định Bắc Triều Tiên đã chở tên lửa đạn đạo bằng xe chuyên chở kiêm bệ phóng di động, sau đó phóng tên lửa từ một bệ phóng đặt ở một địa điểm cố định, phương thức này cũng gọi là "phóng di động".
Ông Suh cho biết, trong quá khứ, miền Bắc từng phóng tên lửa trực tiếp từ xe chuyên chở kiêm bệ phóng di động, nhưng gần đây, phương tiện này gặp vấn đề về mặt tính năng, nên Bình Nhưỡng chỉ sử dụng TEL khi vẫn chuyển tên lửa, sau đó phóng từ một bệ phóng cố định trên mặt đất. Tuy nhiên, nước này vẫn chưa phát triển được tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn, khó bị phát hiện.
Tại buổi thanh tra của Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội diễn ra cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo cũng giải thích tương tự.
Cơ quan tình báo quốc gia cho biết vẫn đang theo dõi chặt chẽ khả năng Bắc Triều Tiên có thể phóng thử nghiệm tiếp tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) kiểu mới.
NIS nhận định Mỹ và Bắc Triều Tiên có khả năng sẽ tổ chức hội đàm cấp chuyên viên muộn nhất trong tháng 12 để chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh song phương.