Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

"Bắc Triều Tiên chưa hoàn thiện được năng lực phóng di động tên lửa ICBM"

Write: 2019-11-06 14:38:30Update: 2019-11-06 18:01:09

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 5/11 đã ra thông cáo báo chí, khẳng định Phủ Tổng thống, quân đội và Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) đều đánh giá giống nhau về năng lực "phóng di động" tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Bắc Triều Tiên.  

Phủ Tổng thống nhận định Bắc Triều Tiên vẫn chưa hoàn thiện công nghệ để có thể trực tiếp phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa từ xe chuyên chở kiêm bệ phóng di động (TEL).

Theo giải thích của Phủ Tổng thống, TEL là hệ thống tổng hợp cả ba chức năng chuyên chở, dựng thẳng, và phóng tên lửa. Trong ba đợt thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, Bắc Triều Tiên mới chỉ sử dụng hai chức năng là chuyên chở và dựng thẳng tên lửa, chứ chưa phóng trực tiếp tên lửa từ phương tiện này. Như vậy, không thể nói miền Bắc đã "phóng di động" tên lửa.

Phủ Tổng thống nhấn mạnh một số hãng truyền thông đang lợi dụng sự khác biệt về mặt diễn giải, đưa tin sai lệch về nhận định của các cơ quan Nhà nước đối với năng lực tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của miền Bắc.

Phủ Tổng thống khẳng định Giám đốc NIS Suh Hoon chưa hề nói rằng Bắc Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa bằng xe chuyên chở kiêm bệ phóng di động. Chính xác là ông Suh nói rằng dù miền Bắc phóng tên lửa từ bệ phóng cố định trên mặt đất, chứ không phải từ TEL, thì cũng có thể đánh giá là nước này có năng lực phóng di động.

Về phát biểu của Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Chung Eui-yong rằng miền Bắc sẽ không thể phóng tên lửa ICBM nếu nước này phá dỡ bãi phóng tên lửa ở xã Dongchang (huyện Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan), Phủ Tổng thống giải thích miền Bắc đã lắp đặt hạ tầng thử nghiệm động cơ tên lửa tại bãi phóng Dongchang. Tuy nhiên, kể từ sau khi tuyên bố dừng thử nghiệm hạt nhân, tên lửa tháng 4 năm 2018, miền Bắc đã cho phá dỡ các hạ tầng này. Tới tháng 2 năm nay, nước này đã khôi phục một phần các hạ tầng tại Dongchang, nhưng vẫn chưa thể hoàn thiện như trước. 

Thử nghiệm động cơ tên lửa là quá trình thiết yếu trong việc phát triển tên lửa ICBM. Do vậy, phát biểu của Chánh Văn phòng Chung Eui-yong có nghĩa là miền Bắc trên thực tế sẽ không thể phát triển và phóng thêm tên lửa ICBM khi các hạ tầng liên quan đến thử nghiệm động cơ tên lửa ở bãi phóng Dongchang bị phá dỡ.

Lựa chọn của ban biên tập