Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lee Tae-ho và Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách kinh tế Mỹ Keith Krach ngày 6/11 đã tham dự Đối thoại kinh tế cấp cao Hàn-Mỹ (SED) lần thứ 4 tại Seoul, rà soát các vấn đề nổi cộm và tìm kiếm phương án hợp tác trong thời gian tới.
Sau cuộc đối thoại, quan chức hai nước đã thông qua tuyên bố chung với nội dung nhất trí tiếp tục nỗ lực, tăng cường quan hệ kinh tế Hàn-Mỹ. Seoul và Washington nhấn mạnh quan hệ kinh tế vững chắc là "trụ cột cốt lõi" của quan hệ song phương, qua đó thống nhất tiếp tục mở rộng hợp tác kinh tế và thương mại.
Tại hội nghị, hai bên đã đánh giá tiến triển hợp tác Hàn-Mỹ dựa trên chính sách "phương Nam mới" của Hàn Quốc và chiến lược "Ấn Độ-Thái Bình Dương" của Mỹ, tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác mới. Tuyên bố chung cũng đề ra phương án liên kết các chiến lược này ở 4 lĩnh vực là phát triển hạ tầng, khoa học công nghệ, năng lượng và thành phố thông minh.
Quan chức hai nước nhất trí tổ chức đối thoại cấp chuyên viên giữa Vụ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc và Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ trong thời gian tới.
Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc và Mỹ ra tuyên bố chung tại SED. Phái đoàn Mỹ tham dự SED lần này cũng có quy mô kỷ lục, trong đó có hai quan chức cấp Phó Trợ lý Ngoại trưởng.
Giới phân tích cho rằng Mỹ đang tiến nhanh do lo ngại sức ảnh hưởng ngày một lớn dần của chính sách "Vành đai và con đường" của Trung Quốc, và việc 10 nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 5 nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand đạt thỏa thuận về Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)
Một quan chức Chính phủ Hàn Quốc đánh giá việc Mỹ cử phái đoàn cấp cao tới Hàn Quốc, cũng như việc hai bên thông qua tuyên bố chung, cho thấy Washington hết sức coi trọng hợp tác kinh tế với Hàn Quốc.
SED được thiết lập tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ tháng 10 năm 2015, là cơ chế thảo luận cấp Thứ trưởng song phương về các vấn đề hợp tác kinh tế. Đối thoại kinh tế cấp cao Hàn-Mỹ lần thứ 5 sẽ diễn ra tại Washington vào năm sau.