Giám đốc Cơ quan tình báo quốc phòng (DIA) thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Young-hwan trong buổi thanh tra tại Ủy ban tình báo Quốc hội ngày 6/11 khẳng định vũ khí Bắc Triều Tiên phóng ngày 31/10 vừa qua là "tên lửa đạn đạo".
Tuy nhiên, ông Kim cho biết Liên hợp quốc sẽ kết luận vụ phóng tên lửa của miền Bắc có vi phạm nghị quyết trừng phạt hay không, chứ Hàn Quốc sẽ không có quy kết gì về việc này.
Ngày 31/10, miền Bắc đã phóng hai vũ khí tầm ngắn từ khu vực Sunchon, tỉnh Nam Pyongan, về hướng biển Đông. Một ngày sau, truyền thông miền Bắc đưa tin nước này đã phóng thử nghiệm "pháo phản lực siêu lớn".
Cơ quan tình báo quốc phòng báo cáo cho tới nay, Bắc Triều Tiên đã thử nghiệm 11 đến 12 tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn. Giám đốc DIA giải thích tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn rất nguy hiểm. Thông thường, quân đội cần thời gian để có thể quan sát, thăm dò, đánh chặn tên lửa của miền Bắc. Tuy nhiên, việc Bắc Triều Tiên sử dụng tên lửa nhiên liệu rắn sẽ khiến quân đội không có đủ thời gian chuẩn bị này.
Về vấn đề năng lực phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) từ xe chuyên chở kiêm bệ phóng di động (TEL), Giám đốc DIA cho biết Bắc Triều Tiên từng một lần phóng tên lửa đạn đạo tầm trung xa (IRBM), nhưng chưa hề phóng tên lửa ICBM từ bệ phóng di động, nên chưa thể coi miền Bắc đã sở hữu năng lực này.