Tại khóa họp thứ 74 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Ủy ban thứ nhất (phụ trách giải trừ quân bị và an ninh quốc tế) ngày 6/11 (giờ địa phương) đã thông qua dự thảo nghị quyết "Thanh niên và giải trừ quân bị, không phổ biến vũ khí hạt nhân" do Hàn Quốc đệ trình.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 7/11 cho biết dự thảo nghị quyết trên đã được thông qua theo thể thức "nhất trí" thay vì bỏ phiếu trong cuộc họp có sự tham gia của toàn bộ các nước thành viên. Tổng cộng 84 quốc gia đã đóng góp ý kiến vào dự thảo này.
Đây là dự thảo đầu tiên Hàn Quốc đệ trình riêng lên Ủy ban thứ nhất kể từ khi gia nhập Liên hợp quốc. Trước đó, vào năm 2008, Seoul từng cùng Australia đệ trình dự thảo nghị quyết "Phòng ngừa môi giới trái phép vũ khí hủy diệt hàng loạt và vũ khí cỡ nhỏ".
Dự thảo nghị quyết "Thanh niên và giải trừ quân bị, không phổ biến vũ khí hạt nhân" có nội dung khuyến khích thanh niên tham gia thảo luận về vấn đề giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Để làm được điều này, dự thảo đề nghị các nước và tổ chức quốc tế xem xét phát triển chính sách liên quan. Dự thảo cũng đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bồi dưỡng chuyên gia về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân thông qua giáo dục và phát triển nguồn lực.
Dự thảo nghị quyết sẽ tiếp tục được đưa lên phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Liên hợp quốc tháng sau để thông qua lần cuối.