Tròn một tháng kể từ khi xác định ổ dịch tả lợn châu Phi (ASF) ngày 9/10, Hàn Quốc không phát hiện thêm trường hợp nhiễm bệnh nào.
Theo Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc, tính đến nay đã có tổng cộng 14 ổ dịch tả lợn châu Phi, gồm 5 ổ dịch ở thành phố Paju (tỉnh Gyeonggi), 2 ổ dịch ở huyện Yeoncheon (tỉnh Gyeonggi), 2 ổ dịch ở thành phố Gimpo (tỉnh Gyeonggi), và 5 ổ dịch ở huyện Ganghwa (thành phố Incheon).
Dù chưa xuất hiện thêm trường hợp nhiễm bệnh mới trong một tháng qua, nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa hết căng thẳng trong công tác phòng chống dịch bệnh, vì xác lợn rừng dương tính với vi-rút tả lợn châu Phi liên tiếp được tìm thấy ở các khu vực tiếp giáp biên giới phía Bắc. Cho đến nay, đã có 22 xác lợn rừng tìm được nhiễm tả lợn châu Phi.
Dịch tả lợn châu Phi bùng phát đã gây thiệt hại lớn cho ngành công nghệp chăn nuôi khu vực thành phố Incheon và các huyện, thành phố phía Bắc tỉnh Gyeonggi. Tính đến 10 giờ tối 6/11, đã có tổng cộng 434.895 cá thể lợn bị xử lý chôn lấp và thu mua.
Bộ Nông lâm ngày 7/11 thông báo sẽ hỗ trợ vốn ổn định kinh doanh cho các trang trại chăn nuôi phát sinh dịch ở thành phố Incheon, tỉnh Gyeonggi và tỉnh Gangwon, với quy mô khoảng 53 tỷ won (45,8 triệu USD). Những trường hợp không khai báo tình hình dịch bệnh, vi phạm lệnh xử lý chôn lấp lợn và các lò mổ chưa đăng ký kinh doanh sẽ không nằm trong danh sách được nhận vốn hỗ trợ.