Theo "Báo cáo thống kê bảo hiểm y tế năm 2018" do Cơ quan bảo hiểm y tế quốc gia Hàn Quốc (NHIS) và Cơ quan giám định bảo hiểm y tế Hàn Quốc (HIRA) đồng phát hành ngày 11/11, số bệnh nhân bị chẩn đoán ung thư từ tháng 9 năm 2005 vẫn sống tới năm 2018 là 2.170.526 người.
Trong đó, có 1.477.252 bệnh nhân đã được nhận bảo hiểm y tế trong năm ngoái. Chi phí điều trị ung thư là hơn 9.000 tỷ won (gần 7,6 tỷ USD), chiếm 11,1% tổng số tiền bảo hiểm y tế đã được chi trả trong một năm. Nguyên nhân là do số bệnh nhân cao tuổi mắc ung thư tăng và thuốc điều trị ung thư được bảo hiểm chi trả. Chi phí điều trị bình quân của mỗi bệnh nhân là 6,1 triệu won (5.252 USD).
Số bệnh nhân mới mắc ung thư trong năm ngoái là 313.507 người, trong đó có 309.541 người được nhận bảo hiểm y tế, chiếm 42% tổng số bảo hiểm y tế chi trả cho bệnh nhân ung thư. Trong đó, bệnh nhân ung thư tuyến giáp là nhiều nhất, tiếp đến lần lượt là ung thư dạ dày, ung thư phổi, ung thư đại tràng, ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư gan.
Chi phí điều trị ung thư là tổng số tiền bảo hiểm y tế chi trả và số tiền bệnh nhân phải chi trả cho cơ quan y tế liên quan đến khám và điều trị ung thư. Nếu bị chẩn đoán mắc ung thư, bệnh nhân sẽ chỉ phải trả 10% chi phí khám và điều trị bệnh. Tuy nhiên, có những khoản phí điều trị không thuộc đối tượng được bảo hiểm chi trả, nên chi phí thực tế mà bệnh nhân phải gánh lớn hơn phần được bảo hiểm chi trả rất nhiều.
Để giảm bớt chi phí khám và điều trị ung thư, Chính phủ hiện đang xúc tiến chương trình khám phát hiện sớm ung thư đối với toàn bộ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Theo đó, những bệnh nhân mắc 6 chứng bệnh ung thư phổ biến là ung thư dạ dày, đại tràng, gan, vú, cổ tử cung và phổi, nếu được phát hiện sớm sẽ được miễn hoặc giảm chi phí điều trị. Song, tỷ lệ người dân khám bệnh chỉ đạt khoảng 50%.