Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên ngày 20/11 đã mở cuộc họp lần hai của Ủy ban năng lực cạnh tranh vật liệu, linh kiện, trang thiết bị, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế, kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki. Tại đây, Chính phủ đã lần đầu phê chuẩn 4 dự án hợp tác giữa các doanh nghiệp cung ứng và doanh nghiệp thu mua ở lĩnh vực vật liệu, linh kiện, trang thiết bị.
Các dự án được phê chuẩn liên quan đến những mặt hàng chiến lược trọng điểm như chíp bán dẫn, ô tô, điện tử, máy móc. Đây là những mặt hàng mà Hàn Quốc phụ thuộc hơn 90% vào thị trường nước ngoài, rất cần phát triển sớm công nghệ nội địa. Các doanh nghiệp cung ứng và thu mua tham gia dự án sẽ hợp tác từ giai đoạn phát triển đến triển khai.
Ngày 5/8, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố "Đối sách nâng cao năng lực cạnh tranh ngành vật liệu, linh kiện, trang thiết bị", có nội dung hỗ trợ mô hình hợp tác giữa các doanh nghiệp như nghiên cứu phát triển chung, liên kết mạng lưới cung ứng và thu mua.
4 dự án hợp tác trên được kỳ vọng nâng thị phần nhu cầu trong nước lên 20 - 60% tới năm 2024, doanh thu hàng năm đạt trên 260 tỷ won (204 triệu USD). Để làm được điều này, từ năm 2019-2024, các doanh nghiệp sẽ đầu tư 180 tỷ won (153 triệu USD), tuyển dụng thêm 330 người.
Các ban ngành Chính phủ sẽ tích cực hỗ trợ tối đa cho 4 dự án này về nghiên cứu và phát triển, vốn chính sách, nhân lực, nới lỏng quy chế. Do đây là những dự án thí điểm đầu tiên, nên Chính phủ sẽ tiếp tục bổ sung, sửa đổi thiếu sót trong quá trình xúc tiến thời gian tới.